Giải trí

Ám ảnh về cuộc đời trời đất cũng phải 'than khóc' của diễn viên Mai Phương trước khi qua đời

Ám ảnh về cuộc đời trời đất cũng phải 'than khóc' của diễn viên Mai Phương trước khi qua đời

 

Tiết lộ lý do vì sao mắt thần của Tôn Ngộ Không lại “đầu hàng” trước Đường Tăng giả?

(Techz.vn) Mắt thần - Hỏa Nhãn Kim Tinh của Tôn Ngộ Không có thể nhận diện được mọi yêu quái nhưng chỉ duy nhất một yêu quái hóa thành Đường Tăng là mắt thần không thể phát hiện ra.

Nữ diễn viên Mai Phương được khán giả biết biết từ bộ phim Những thiên thần áo trắng với nét diễn chân thật, giọng nói ngọt lịm cùng diện mạo khả ái giúp cô có những thành công nhất định trong vai trò diễn viên.

‘Xót xa’ trước những câu chuyện éo le của cuộc đời diễn viên Mai Phương trước khi qua đời

Trước đó, Mai Phương thường đảm nhận những vai như gái quê hiền lành, thể hiện rõ hình ảnh cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Dường như những vai diễn ấy vận vào cuộc đời của cô khi luôn phải đối diện với sóng gió cuộc đời.

‘Xót xa’ trước những câu chuyện éo le của cuộc đời diễn viên Mai Phương trước khi qua đời

Dù là một ngôi sao đa tài nhưng Mai Phương chưa từng có phút giây vụt sáng trên bầu trời nghệ thuật mà cô còn có một cuộc đời với nhiều nước mắt và câu chuyện tình đầy trắc trở cùng căn bệnh ung thư phổi quái ác.

Vào năm 2010, Mai Phương bất ngờ thử sức với vai trò ca sĩ và nhận được sự trợ giúp tận tâm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Có thể nói, khoảng thời gian này chính là thời điểm tên tuổi của Mai Phương được biết đến nhiều nhất nhưng rồi cô lại phải tạm gác mọi thứ sang bên vì mang thai.

Sau khi thông tin diễn viên Mai Phương có bầu nhiều khán giả đặt ra nghi vấn cha bé Lavie là ca sĩ Phùng Ngọc Huy nhưng cả hai bên đều không chính thức xác nhận thông tin này.

Sóng gió về chuyện tình cảm chưa nguôi thì cô lại nhận phải hung tin rằng mình mắc bệnh ung thư phổi. Sau khi có kết quả là giai đoạn cuối ung thư phổi gia đình lập tức đưa cô đi điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Một thời gian sau, khi sức khỏe ổn định hơn Mai Phương đã quay lại đóng phim, tham gia game show, talk show, đi du lịch. Cô từng khiến đạo diễn phim Hồ Ngọc Xum và đoàn phim Con ông Hai Lúa bất ngờ khi tự mình lái xe đi quay mỗi ngày với quãng đường dài hơn 50 km.
Một thời gian sau, khi sức khỏe ổn định hơn Mai Phương đã quay lại đóng phim, tham gia game show, talk show, đi du lịch. Cô từng khiến đạo diễn phim Hồ Ngọc Xum và đoàn phim Con ông Hai Lúa bất ngờ khi tự mình lái xe đi quay mỗi ngày với quãng đường dài hơn 50 km.

Một thời gian sau, khi sức khỏe ổn định hơn Mai Phương đã quay lại đóng phim, tham gia game show, talk show, đi du lịch. Cô từng khiến đạo diễn phim Hồ Ngọc Xum và đoàn phim Con ông Hai Lúa bất ngờ khi tự mình lái xe đi quay mỗi ngày với quãng đường dài hơn 50 km.

‘Xót xa’ trước những câu chuyện éo le của cuộc đời diễn viên Mai Phương trước khi qua đời

 

Cho đến tháng 9.2019, việc nữ diên viên Những thiên thần áo trắng phải nhập viện vì bệnh tình có diễn biến xấu khiến dư luận không khỏi lo lắng. Sau hai tuần, giọng ca Tiếng dương cầm trong đêm cho biết mình đã ổn trở lại. Tới đầu năm 2020, hình ảnh Mai Phương đón sinh nhật trong bệnh viện với thần sắc kém cùng vóc dáng gầy yếu tiếp tục khiến dư luận hết sức xót xa.

Một thời gian sau, khi sức khỏe ổn định hơn Mai Phương đã quay lại đóng phim, tham gia game show, talk show, đi du lịch. Cô từng khiến đạo diễn phim Hồ Ngọc Xum và đoàn phim Con ông Hai Lúa bất ngờ khi tự mình lái xe đi quay mỗi ngày với quãng đường dài hơn 50 km.

Trong một lần chia sẻ Mai Phương từng tâm sự: “Tôi phải tạm dừng mọi công việc khi bị bệnh như thế này. Nhưng may mắn khi bên cạnh tôi có rất nhiều người bạn, các anh chị ưu ái hỗ trợ hết mình và nói rằng chỉ cần tôi có sức khỏe để bắt đầu đi làm trở lại thì họ sẵn sàng chia sẻ để có thêm thu nhập. Vì thực ra việc điều trị tốn rất nhiều chi phí nên nếu tôi ở không thì “ăn tới núi cũng còn lở”. Chia sẻ về dự định của mình trong tương lai, cô cho biết nếu bản thân khỏe hơn, cô sẽ thực hiện một clip cover hoặc thu một bài hát nhẹ nhàng để gửi tặng người hâm mộ.

Thật xót xa khi mới đây vào tối ngày 28/3, diễn viên Mai Phương đã qua đời tại nhà riêng sau gần 2 năm chống chọi với bệnh tất quái ác, để lại nhiều tiếc nuối cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ.