Đời sống

Người phụ nữ được phong giáo sư ở tuổi 28, trở thành hiện tượng trên MXH với hơn 1,42 triệu follow

Người phụ nữ được phong giáo sư ở tuổi 28, trở thành hiện tượng trên MXH với hơn 1,42 triệu follow

Đến hiện tại, nữ giáo sư vẫn thu hút sự quan tâm và yêu mến của đông đảo cư dân mạng nhờ tích cực chia sẻ kiến thức khoa học, ghi lại hoạt động trong phòng thí nghiệm.

Yến Ninh (1974) ở Trung Quốc - nhà nghiên cứu nổi tiếng về sinh học phân tử, là giáo sư trẻ nhất tại Đại học Thanh Hoa và là một ví dụ nổi bật về tài năng hàng đầu quay trở về Trung Quốc.

Nguoi-phu-nu-duoc-phong-giao-su-o-tuoi-28-tro-thanh-hien-tuong-tren-mxh-voi-hon-1-42-trieu-follow

Vào năm 2000, Yến Ninh nhận bằng cử nhân của Khoa Khoa học Sinh học và Công nghệ sinh học tại Đại học Thanh Hoa. Đến năm 2007, cô trở thành giáo sư tại Trường Y thuộc Đại học Thanh Hoa khi mới bước sang tuổi 28.

Năm 2015, Yến Ninh xuất sắc giành được “Giải thưởng nhà khoa học trẻ” của Hiệp hội Protein quốc tế và giải thưởng vật lý sinh học quốc tế Sackler, theo Nhân dân Nhật báo.

Nguoi-phu-nu-duoc-phong-giao-su-o-tuoi-28-tro-thanh-hien-tuong-tren-mxh-voi-hon-1-42-trieu-follow-7

Sau đó 2 năm, cô dừng giảng dạy tại Đại học Thanh Hoa và chuyển công tác đến Khoa Sinh học Phân tử tại Đại học Princeton. Đến năm 2019, cô được bầu làm viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ. 

Nguoi-phu-nu-duoc-phong-giao-su-o-tuoi-28-tro-thanh-hien-tuong-tren-mxh-voi-hon-1-42-trieu-follow-2

Vào năm 2021, cô còn được bầu làm viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ. Không chỉ thế, giáo sư Yên Ninh cũng được bình chọn là nhà khoa học trẻ có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội Trung Quốc với 1,42 triệu người theo dõi trên Weibo.

Tại trang cá nhân của mình, nữ giáo sư tích cực chia sẻ quá trình làm việc trong phòng thí nghiệm và những kiến thức khoa học bổ ích, nhận được sự ủng hộ từ đông đảo mọi người.

Nguoi-phu-nu-duoc-phong-giao-su-o-tuoi-28-tro-thanh-hien-tuong-tren-mxh-voi-hon-1-42-trieu-follow-5
Nguoi-phu-nu-duoc-phong-giao-su-o-tuoi-28-tro-thanh-hien-tuong-tren-mxh-voi-hon-1-42-trieu-follow-6

Đến ngày 1/11/2022, ở tuổi 45 tuổi, cô có mặt ở Diễn đàn Tài năng Đổi mới Toàn cầu Thâm Quyến với thông báo sẽ rời Mỹ và trở về Trung Quốc. Theo Global Times, thông tin này thu hút hơn 300 triệu lượt truy cập trên Sina Weibo, trong đó nhiều cư dân mạng vui mừng trước quyết định trở về quê hương của nữ giáo sư.

Nguoi-phu-nu-duoc-phong-giao-su-o-tuoi-28-tro-thanh-hien-tuong-tren-mxh-voi-hon-1-42-trieu-follow-4

Tại đây, giáo sư Yên Ninh đã chia sẻ về 3 ước mơ cho sự nghiệp của mình. Theo đó, cô mong trở thành giáo sư trẻ nhất Đại học Thanh Hoa và đạt được những kết quả có tầm ảnh hưởng thế giới trước tuổi 50. Trên thực tế, ước mơ này đã thành hiện thực trước thời hạn 10 năm.

Trong lần trả lời phỏng vấn với UN News, nữ giáo sư tâm sự, bố mẹ đều là người thuộc tầng lớp lao động. Gia cảnh khó khăn và cô gái nhỏ nỗ lực học tập để đổi đời.

Những năm gần đây, các nhà khoa học gốc Trung Quốc rời Mỹ về quê hương ngày càng gia tăng. Dựa vào một báo cáo chung năm 2022 của các học giả từ các cơ sở giáo dục hàng đầu của Mỹ như Harvard, Princeton và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), có khoảng 1.400 nhà khoa học gốc Trung Quốc đã chuyển từ các cơ sở Mỹ về làm việc tại Trung Quốc trong năm 2021, tăng 22% so với năm trước đó.