Giải trí

Những lần bị ‘bóc’ dùng hàng fake của sao Việt: Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp bị réo tên

Những lần bị ‘bóc’ dùng hàng fake của sao Việt: Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp bị réo tên

Ngọc Trinh

Được mệnh danh là “Yêu nữ hàng hiệu” nhưng Ngọc Trinh cũng không ít lần vướng nghi án dùng “hàng nhái”. Gần đây nhất, người đẹp gây xôn xao cộng đồng mạng khi bị tố dùng gương fake còn vô tư tag thẳng tên thương hiệu sản xuất gương trong loạt ảnh trên Instagram.

Theo đó, Ngọc Trinh đăng tải hình ảnh selfie bên chiếc gương giống với chiếc gương hàng hiệu trị giá 200 triệu đồng mà Jisoo (BLACKPINK), Joy (Red Velvet), Bella Hadid... đang sở hữu. 

Nhung-lan-bi-reo-ten-dung-hang-fake-cua-sao-viet-ngoc-trinh-vu-khac-tiep-bi-reo-ten
Ngọc Trinh gắn thẻ trực tiếp hãng gương đình đám và bị chính đại diện hãng "bóc" dùng hàng fake

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng gương Ngọc Trinh sử dụng là hàng fake bởi từ thiết kế đến màu sắc đều không đạt chất lượng như hàng thật. Thời điểm đó, đại diện thương mại độc quyền của nhà sản xuất chiếc gương tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng thông báo: “Italian Atelier chưa từng nhận được yêu cầu đặt hàng của nhân vật trên. Đại diện Poltronova cho biết họ chưa từng sản xuất chiếc gương với màu sắc lệch chuẩn như vậy”.

Khi nắm được thông tin trên, chân dài gốc Trà Vinh đã lên tiếng làm rõ tin đồn về chiếc gương Ultrafragola từng khiến cô vướng thị phi trong thời gian dài: “Lần đầu tiên Trinh thấy chiếc gương này trên Instagram. Đặt gương này về tới Việt Nam cộng phí, thuế má khoảng 380 triệu. Đặt nó một thời gian khá lâu đó m`ọi người. Mỗi chiếc gương có mã số riêng nằm ở góc bên tay phải”.

Nhung-lan-bi-reo-ten-dung-hang-fake-cua-sao-viet-ngoc-trinh-vu-khac-tiep-bi-reo-ten
Ngọc Trinh phủ nhận việc dùng gương fake

Trước đó, Ngọc Trinh cũng từng bị tố dùng hàng fake bởi những chiếc túi mà cô sở hữu có dấu hiệu bị cong vênh, bóp méo như hàng chợ hay màu sắc khác xa bản trên web. Tuy nhiên, chẳng ai dám khẳng định 100% rằng Ngọc Trinh có thực sự sử dụng hàng nhái hay không.

Vũ Khắc Tiệp

Nổi tiếng là “Ông trùm trong làng chân dài”, Vũ Khắc Tiệp không chỉ có cuộc sống xa hoa với những chuyến du lịch tại trời Tây mà còn sở hữu vô số món đồ hiệu đắt đỏ. Thế nhưng, anh chàng cũng không tránh khỏi nghi án dùng đồ “fake”.

Gần đây, ông Bầu bị một tài khoản Instagram chuyên kiểm chứng nguồn gốc đồng hồ của các thương hiệu cao cấp lên tiếng “bóc phốt” việc dùng chiếc đồng hồ Richard Mille giả với nội dung chắc nịch: “Vũ Khắc Tiệp mang đồng hồ Richard Mille RM11-03 Rose gold kim cương giả. Phiên bản hàng thật có giá khoảng 540k-600k USD (hơn 12-13 tỷ VNĐ)”. 

Nhung-lan-bi-reo-ten-dung-hang-fake-cua-sao-viet-ngoc-trinh-vu-khac-tiep-bi-reo-ten
Vũ Khắc Tiệp bị tài khoản Instagram chuyên kiểm chứng nguồn gốc đồng hồ của các thương hiệu cao cấp 'tố' dùng hàng fake

Thậm chí, ngay dưới bài đăng đấu tố này, nhiều người còn cho rằng bộ đồ đến từ thương hiệu Dior mà anh đang diện cũng không phải hàng chính hãng. Trước nghi vấn dùng hàng fake cùng những lời mỉa mai từ cộng đồng mạng, Vũ Khắc Tiệp đã âm thầm khóa bình luận bức ảnh đeo đồng hồ trên trang cá nhân mà không có bất cứ động thái giải thích hay phân trần nào. 

Sĩ Thanh

Không chỉ Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp mà Sĩ Thanh cùng từng bị réo tên trong lùm xùm dùng hàng fake. Thời điểm đó, cô nàng làm hẳn một clip “đập hộp” khoe loạt đồ hiệu có giá trị “khủng” đến từ các thương hiệu đình đám như Chanel, Dior hay Louis Vuitton trên kênh YouTube cá nhân. 

Nhung-lan-bi-reo-ten-dung-hang-fake-cua-sao-viet-ngoc-trinh-vu-khac-tiep-bi-reo-ten

Clip "đập hộp" của Sĩ Thanh với những thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới

Ngay khi đăng tải, giọng ca “Oh My Chuối” khiến dân tình không khỏi trầm trồ bởi độ chịu chơi và sự giàu có. Đáng nói, dân sành đồ hiệu đã tinh ý phát hiện toàn bộ các món đồ với tổng trị giá lên tới gần nửa tỷ đồng được Sĩ Thanh giới thiệu trong clip là hàng giả. 

Theo đó, nhiều người chỉ ra rằng những item này có sự khác biệt về kiểu dáng, màu sắc như họa tiết kém tinh tế, dáng túi không chuẩn, dây túi cong queo… so với hàng tại store. 

Thêm vào đó, sự mập mờ về nguồn gốc khi Sĩ Thanh vô tình che ngày mua hàng trên hóa đơn lại càng tăng thêm phần nghi ngờ cho khán giả. Sự việc được đẩy lên đỉnh điểm khi MC Moon Doãn, tay chơi hàng hiệu tiếng tăm trong giới công khai đăng đàn “bóc phốt” Sĩ Thanh, sau đó nữ ca sĩ Uyên Linh cũng lên tiếng đồng tình.

Thời điểm đó, Sĩ Thanh khẳng định các món đồ của mình là hàng thật và không lên tiếng thêm về vấn đề này: “Sau video này Thanh sẽ không đôi co qua lại để không ảnh hưởng đến Thanh cũng như những người thân yêu. Cảm ơn các bạn”.

 

Danh hài Trường Giang giàu đến mức nào sau 15 năm tham gia showbiz?

(Techz.vn) Thường xuyên xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài giản dị, mộc mạc nhưng khối tài sản mà vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương sở hữu khiến nhiều người trầm trồ.