Thế giới

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ có tuyên bố sốc về lý do bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Mới đây, phía Mỹ đã chính thức lên tiếng công bố lý do bắt giữ Tổng thống Maduro và vợ ông. 

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ “theo quyết định truy tố của tòa án liên bang New York”. Bà Bondi nói ông Maduro sẽ “sớm phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của công lý Mỹ, trên đất Mỹ, tại các tòa án Mỹ” sau khi bị bắt giữ ở Venezuela.

bo-truong-tu-phap-my-co-tuyen-bo-gay-soc-ve-ly-do-bat-giu-vo-chong-tong-thong-venezuela-nicolsa-maduro
Mỹ công báo hình ảnh bắt giữ Tổng thống Maduro.

Theo bà Bondi, Tổng thống Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores đã bị truy tố tại Tòa án Liên bang Nam New York. Phía Caracas đã mạnh mẽ lên án hành động của Mỹ, trong khi Chính quyền Venezuela chưa lên tiếng về các cáo buộc mà Washington đưa ra nhằm vào Tổng thống Maduro.

Trong phát biểu đầu tiên kể từ khi ông Maduro bị bắt giữ, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bác bỏ các tuyên bố cho rằng hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela là “phi pháp”. Ông Vance nói ông Maduro đang “phải đối mặt với nhiều cáo trạng tại Mỹ”. Ông Vance cũng cho biết Tổng thống Donald Trump đã đưa ra “nhiều lối thoát” cho ông Maduro, nhưng nhấn mạnh rằng “nạn buôn bán ma túy phải chấm dứt” và “lượng dầu bị đánh cắp” phải được trả lại cho Mỹ.

Mỹ từ lâu cáo buộc Tổng thống Maduro có liên hệ với các băng đảng ma túy và giúp đưa ma túy vào Mỹ, đồng thời từ chối công nhận ông là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela. Washington thậm chí treo thưởng 50 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án ông. Tổng thống Maduro nhiều lần kịch liệt bác bỏ các cáo buộc, cho rằng Washington sử dụng những cáo buộc này như cái cớ để tiến hành hành động quân sự và lật đổ chính phủ của ông.

bo-truong-tu-phap-my-co-tuyen-bo-gay-soc-ve-ly-do-bat-giu-vo-chong-tong-thong-venezuela-nicolsa-maduro-3
Vợ chồng Tổng thống Venezuela.

Venezuela lên án Mỹ “xâm nhập quân sự” và ban bố tình trạng khẩn cấp. Ngày 3/1, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto tuyên bố Mỹ đã tấn công các cơ sở dân sự và quân sự tại Caracas, mô tả đây là một cuộc xâm nhập quân sự. Chính phủ Venezuela cho biết, ngoài thủ đô Caracas, các vụ tấn công cũng xảy ra ở các bang Miranda, Aragua và La Guaira.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Washington đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào Venezuela. Theo ông Trump, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng với vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước. Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng ông Maduro còn sống cũng như thông tin về tung tích của ông. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez tuyên bố nước này “sẽ chiến thắng… không đàm phán… không bỏ cuộc” sau cuộc tấn công của Mỹ.

Nga bày tỏ lo ngại trước thông tin Tổng thống Maduro và vợ ông “bị cưỡng chế đưa ra khỏi đất nước do hành động gây hấn của Mỹ”. Moscow kêu gọi “làm rõ ngay lập tức tình hình này”.

Kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai vào tháng 1/2025, ông đã có các động thái gia tăng sức ép nhằm vào ông Maduro, theo đuổi chiến dịch “áp lực tối đa” đối với chính quyền Venezuela.