Khoa học thưởng thức

Thái Lan hợp tác cùng Trung Quốc, chính thức ra mắt ‘mặt trời nhân tạo’ đầu tiên tại Đông Nam Á

Thái Lan hợp tác cùng Trung Quốc, chính thức ra mắt ‘mặt trời nhân tạo’ đầu tiên tại Đông Nam Á

Truyền thông thế giới vừa đưa tin, Thái Lan chính thức trình làng “mặt trời nhân tạo” lần đầu tiên trong lịch sử. Theo đó, lò phản ứng nhiệt hạch Thái Lan Tokamak-1 được hợp tác và phát triển giữa Thái Lan và Trung Quốc đã bắt đầu vận hành vào ngày 25/7. Giới khoa học liên tưởng các lò phản ứng tokamak như "mặt trời nhân tạo" với khả năng mô phỏng quá trình tổng hợp hạt nhân hay phản ứng nhiệt hạch diễn ra bên trong lõi của mặt trời.

ru1-1690532025.jpg
 

Được biết Viện Công nghệ Hạt nhân Thái Lan và Viện Vật lý Plasma thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã cùng phát triển lò phản ứng Thái Lan Tokamak-1 nhằm đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác khoa học giữa hai nước.

ru4-1690532025.jpg
 

Thái Lan là thành viên đầu tiên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phát triển lò tokamak. Không chỉ thế, quốc gia này cũng đang có kế hoạch chế tạo và tự thiết kế lò tokamak riêng để sử dụng nội địa vào tương lai với mục tiêu trở thành trung tâm phát triển công nghệ nhiệt hạch của Đông Nam Á.

Năng lượng này đặc biệt ở chỗ trong quá trình sản xuất không hề phát ra khí nhà kính hoặc chất thải phóng xạ hạt nhân với sản phẩm phụ chủ yếu là heli nên nó được coi là năng lượng nhiệt hạch. Nó còn được giới khoa học nghiên cứu chuyên sâu suốt nhiều thập kỷ vừa qua nhằm tiến tới sử dụng năng lượng bền vững và tiết kiệm, các nhà khoa học muốn chế tạo các thiết bị nhiệt hạch giống phản ứng nhiệt hạch của Mặt trời và các ngôi sao khác.

ru2-1690532025.jpg
 

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), phản ứng nhiệt hạch diễn ra trong trạng thái vật chất gọi là plasma chứa đầy ion nóng và tích điện ở mức nhiệt khoảng 10 triệu độ C. Các nhà nghiên cứu đã nâng cấp HT-6M, lò phản ứng tokamak do Viện Vật lý Plasma Trung Quốc phát triển năm 1984 lên Thái Lan Tokamak-1. Dù trước đó nó bị ngừng hoạt động vào năm 2002.

Viện Công nghệ Hạt nhân Thái Lan chính thức được chuyển giao lò phản ứng tokamak vào cuối năm ngoái. Nhà sản xuất đã trang bị cho cỗ máy 462 bộ phận chính, nặng hơn 84 tấn. Theo Nopporn Poolyarat, người đứng đầu bộ phận nhiệt hạch và plasma của Viện Công nghệ Hạt nhân Thái Lan, thiết bị đã thử nghiệm thành công vào ngày 21/4.

 

Việt Nam hãnh diện với 2 đại diện oai hùng trong top 10 nữ tướng vĩ đại nhất lịch sử thế giới

Trong 10 nữ tướng vĩ đại nhất được vinh danh trong lịch sử, Việt Nam vinh dự khi có sự xuất hiện của hai cái tên: Bà Triệu và Hai Bà Trưng.