Giải trí

Sau sự cố rời sân khấu khi đang biểu diễn, Jennie (BLACKPINK) chính thức xin lỗi fan hâm mộ

Sau sự cố rời sân khấu khi đang biểu diễn, Jennie (BLACKPINK) chính thức xin lỗi fan hâm mộ

Vào ngày 13 tháng 6, nữ thần tượng Jennie của nhóm nhạc BLACKPINK đã bày tỏ sự tiếc nuối qua story trên trang cá nhân Instagram của mình về việc không thể hoàn thành buổi biểu diễn gần đây của nhóm tại Melbourne. Nữ rapper nổi tiếng chia sẻ: "Gửi Melbourne Blinks, tôi chân thành xin lỗi vì đã không thể hoàn thành buổi biểu diễn vào Chủ nhật vừa qua. Tôi đang cố gắng hết sức để hồi phục sức khỏe. Sự thông cảm và ủng hộ của các bạn đối với tôi là cả thế giới.

ca3-1686712312.jpg
 

Bên cạnh đó nữ ca sĩ cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã tham dự buổi hòa nhạc ở Melbourne, Jennie viết: "Cảm ơn tất cả mọi người đã đến buổi biểu diễn ở Melbourne của nhóm, yêu các bạn rất nhiều!".

a2-1686712311.png
 

Trước đó cư dân mạng bày tỏ lo ngại về việc thành viên nhóm nhạc BLACKPINK đột ngột rời khỏi sân khấu trong buổi hòa nhạc ở Melbourne vào ngày 11 tháng 6. Jennie đã đi xuống cầu thang giữa màn trình diễn "Lovesick Girls" khiến ba thành viên còn lại phải hoàn thành tiết mục. Sự vắng mặt của Jennie trong concert ở Melbourne là một sự thất vọng đối với người hâm mộ nhưng họ đều hiểu cho hoàn cảnh của cô nàng. 

ca1-1686712312.png
 

Nhiều người hâm mộ đã lên mạng xã hội Twitter để gửi lời chúc tốt đẹp đến Jennie: "Tôi hy vọng Jennie sẽ sớm cảm thấy khỏe hơn; Cô ấy là một nghệ sĩ biểu diễn tài năng và tất cả chúng tôi đều nhớ Jennie tại buổi hòa nhạc; Sớm khỏe lại nhé Jennie;…”.

Nỗi sợ hãi về sức khỏe của Jennie xuất hiện chỉ vài tuần sau khi thành viên khác của BLACKPINK là Jisoo buộc phải bỏ lỡ một buổi hòa nhạc ở Osaka do xét nghiệm dương tính với COVID-19. Theo lịch trình, nhóm nhạc BLACKPINK vẫn có lịch biểu diễn tại Sydney, Brisbane và Auckland vào cuối tháng này.

 

Ngọc Trinh diện trang phục xuyên thấu, cắt xẻ hiểm hóc suýt để lộ 'đôi gò bồng đảo' đẫy đà

Bộ ảnh mới đầy táo bạo của Ngọc Trinh khiến dân tình 'nhức mắt' khi cố tình phô bày những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể.