Đời sống

Làm thế nào để chuẩn bị cho con gái lần đầu tiên đi khám phụ khoa?

Làm thế nào để chuẩn bị cho con gái lần đầu tiên đi khám phụ khoa?

Đây có thể không phải là điều bạn mong đợi, nhưng khi con gái bạn lớn lên, bạn sẽ cần phải suy nghĩ về thời điểm cô bé nên gặp bác sĩ phụ khoa.

Trường Cao đẳng Sản phụ khoa Hoa Kỳ khuyến cáo rằng các bé gái nên đi khám phụ khoa lần đầu trong độ tuổi từ 13 đến 15. Bạn nên nói chuyện với con gái mình trước hoặc khi bé đang nghĩ đến việc hoạt động tình dục hoặc nếu bé đang gặp các vấn đề về phụ khoa như: Chu kỳ kinh nguyệt nặng; Chu kỳ không đều; Những chu kỳ đau đớn khiến cô phải nghỉ học.

Thời điểm khám phụ khoa lần đầu của con gái bạn là tùy thuộc vào cả hai mẹ con. Việc đi khám sớm có thể giúp con làm quen với quy trình và cảm thấy thoải mái hơn khi biết cách tiếp cận các dịch vụ phụ khoa. Hoàn toàn có thể coi lần đi khám đầu tiên là một buổi gặp gỡ và chào hỏi, không có bài kiểm tra. Đây có thể là sự khởi đầu cho mối quan hệ giữa con gái bạn và bác sĩ tư vấn.

Nếu con gái bạn chưa hoạt động tình dục và không có kế hoạch quan hệ tình dục cũng như không có bất kỳ vấn đề phụ khoa nào, lần đầu tiên bạn đến gặp bác sĩ phụ khoa có thể xảy ra vào khoảng 17 hoặc 18 tuổi khi con gái bạn đang bắt đầu giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời.

Có một cuộc thảo luận với con

Con gái bạn có thể lo lắng về mức độ xâm lấn của cuộc khám, vì vậy bạn nên nói chuyện với con về những gì có thể xảy ra trong lần khám phụ khoa. Có khả năng phải kiểm tra thể chất, nhưng điều đó không xảy ra ở mọi lần khám đối với những cô gái trẻ như vậy. Bác sĩ hoặc y tá không phải lúc nào cũng cần sử dụng mỏ vịt hoặc thực hiện ngoáy âm đạo.

Dưới đây là một số điểm chính và câu hỏi cần thảo luận với con gái

- Chia sẻ rằng bác sĩ có nhiều công cụ khác nhau có thể được sử dụng khi khám

- Thông báo rằng con có thể cảm nhận được sự đụng chạm và việc trao đổi với bác sĩ về mức độ tiếp xúc mà con cảm thấy thoải mái là được.

- Đừng nói với con rằng khám phụ khoa sẽ rất đau đớn

Nếu bạn biết con gái mình đang quan hệ tình dục hoặc có kế hoạch quan hệ tình dục thì hãy thảo luận về các lựa chọn kiểm soát sinh đẻ trước khi đến khám. Giúp con nghiên cứu phương pháp nào có thể là lựa chọn tốt và phương pháp nào con không quan tâm. Bằng cách này, bạn có thể tận dụng tối đa thời gian ở trong phòng, nhận được thông tin chuyên sâu hơn về một số lựa chọn thay vì ít hiểu biết hơn. Bạn nên nói về việc ngừa thai mà không khiển trách.

Quyền riêng tư

Con gái bạn có thể lo lắng về việc nói chuyện thoải mái nếu bạn có mặt trong phòng. Bạn nên hỏi con xem con muốn bạn ở trong phòng hay ở phòng chờ. Hãy cố gắng cởi mở với một trong hai khả năng và đừng coi đó là chuyện cá nhân nếu con gái muốn bạn đợi bên ngoài. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng phải có kế hoạch trước khi đến phòng khám phụ khoa. Việc thăm khám có thể trở nên rất khó xử và không thoải mái nếu bạn không thảo luận trước về vấn đề này và chỉ cho rằng con gái bạn muốn bạn vào phòng, điều này có thể khiến bé lo lắng và không trả lời các câu hỏi của bác sĩ hoặc y tá.

Bất kỳ bệnh nhân nào dưới 18 tuổi sẽ cần có người chăm sóc đưa vào. Ngoại lệ là nếu trẻ vị thành niên đang mang thai. Cũng nên biết rằng đối với tất cả bệnh nhân, một nhân viên y tế thứ hai cũng sẽ có mặt trong phòng. Đây là thực hành tiêu chuẩn bất cứ khi nào thực hiện khám vú hoặc vùng chậu.

Giáo dục chính bản thân mình

Các bà mẹ cũng nên coi đây là cơ hội để tự giáo dục bản thân về tình dục an toàn và các biện pháp tránh thai. Có thể bạn chưa quen với những gì đang diễn ra trên thế giới hiện nay về mặt tình dục. Hãy cởi mở nhất có thể, lắng nghe cả con gái bạn và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Có thể khó nghĩ đến việc con bạn có hoạt động tình dục nhưng điều quan trọng là phải bảo vệ sức khỏe của con bạn. Việc bạn đang suy nghĩ về điều này và lập kế hoạch cho chuyến khám phụ khoa là bước đầu tiên tuyệt vời.

*Thông tin trên chỉ là tham khảo.

Theo orlandohealth.