Đời sống

Cô gái liên tục uống thuốc giảm đau hơn 10 năm, bác sĩ thở dài vì đã quá muộn!

Cô gái liên tục uống thuốc giảm đau hơn 10 năm, bác sĩ thở dài vì đã quá muộn!

Chị em phụ nữ đã từng phải dùng thuốc giảm đau để sống sót sau những cơn đau bụng kinh hàng tháng và những cơn đau đầu dữ dội không?

Theo trang ET Today đưa tin, một người phụ nữ đã dùng thuốc giảm đau hơn 10 năm do chứng đau nửa đầu kéo dài. Thật không may, cô bị suy thận và phải chạy thận.

Bác sĩ thận Hong Yongxiang chỉ ra rằng ngay cả khi cô bị đau đầu khi chạy thận, cô vẫn dùng thuốc giảm đau. Sau đó, cô được chuyển đến khoa thần kinh để điều trị, chứng đau nửa đầu của cô đã thuyên giảm và không còn cần dùng thuốc giảm đau nữa nhưng chức năng thận của cô gái lại không thể hoạt động trở lại được nữa.

Bác sĩ Hong Yongxiang, người điều trị cho bệnh nhân, tiết lộ trên chương trình "Little Universe" rằng người phụ nữ này không mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường hay tăng huyết áp nhưng bị suy thận khi tìm cách điều trị. Sau khi hỏi nguyên nhân, bệnh nhân ch biết từ khi còn trẻ, cô đã uống thuốc giảm đau để ngăn chặn chứng đau nửa đầu mãn tính. Khi ngừng uống thuốc, cơn đau đầu trở nên khó chịu. Thậm chí còn bị đau đầu khi đang chạy thận giữa chừng, đến mức phải uống thuốc giảm đau và yêu cầu tiêm thuốc giảm đau.

Bác sĩ Hong Yongxiang cho rằng tình trạng này nên được chuyển đến khoa thần kinh càng sớm càng tốt. Trên thực tế, chứng đau nửa đầu có thể được điều trị. Sau ba tháng làm việc vất vả, người phụ nữ không còn cần dùng thuốc giảm đau nữa nhưng chức năng thận của cô cũng không thể phục hồi. Ông xúc động nói rằng nếu cơn đau mãn tính của bệnh nhân có thể được giải quyết sớm hơn và không cần phải uống thuốc giảm đau năm này qua năm khác thì có lẽ bây giờ cũng không cần phải chạy thận.

Khi nói đến chủ đề "thuốc giảm đau làm tổn thương thận", bác sĩ Hong Yongxiang giải thích rằng thuốc giảm đau có thể được chia thành hai loại. Một loại là thuốc giảm đau được chuyển hóa ở gan, thường chứa acetaminophen như propanax. Đối với những người bị suy thận hoặc các bệnh về thận khác, loại thuốc này được khuyến cáo là lựa chọn hàng đầu. Một loại thuốc khác có hại cho thận hơn là thuốc chống viêm không steroid, chẳng hạn như ibuprofen, nhưng chúng sẽ như vậy, không gây tổn thương thận chỉ bằng cách uống một hoặc hai lần.

Những người cần chạy thận do nuốt thuốc giảm đau có một số vấn đề về thận bẩm sinh như một số bệnh tiểu đường, bệnh thận do tiểu đường, bệnh thận do tăng huyết áp và dùng thuốc lâu dài. Trong tâm trí tôi, thuốc giảm đau là một yếu tố làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Những người bị dị tật thận thường xuyên dùng thuốc giảm đau nên cẩn thận.

Ngoài ra, Hong Yongxiang cũng nhắc nhở những người có thận khỏe mạnh nên dùng liều lượng khuyến cáo theo lời khuyên của bác sĩ và uống nhiều nước hơn để giúp trao đổi chất. Tuy nhiên, nếu không thể dùng thuốc giảm đau thì tốt nhất nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Theo ET Today.