Giải trí

Nam diễn viên Yoo Ah in 'quay xe' khi bắt gặp dàn phóng viên đứng chắn trước cửa đồn cảnh sát

Nam diễn viên Yoo Ah in 'quay xe' khi bắt gặp dàn phóng viên đứng chắn trước cửa đồn cảnh sát

Mới đây theo trang Newsis đưa tin, nam diễn viên Yoo Ah In đang bị cảnh sát điều tra vì sử dụng ma túy như propofol và cocaine được lên kế hoạch triệu tập lần thứ hai với tư cách là nghi phạm vào ngày 11 này. Tuy nhiên nam diễn viên sẽ không tham gia cuộc điều tra ngày hôm nay vì lý do khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Được biết, anh đã đến trước tòa nhà Đơn vị điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul ở Mapo-gu, Seoul vào sáng cùng ngày và lý do quay trở về vì có nhiều phóng viên. Sau đó phía cảnh sát đã thông báo ngày tiến hành mới nhưng nó chưa được xác nhận.

ii1-1683799814.jpg

 

Trước đó vào ngày 27 tháng 3, nam diễn viên đã được triệu tập cho vòng thẩm vấn đầu tiên. Vào thời điểm đó, sau khoảng 12 giờ bị điều tra với tư cách là nghi phạm, anh nói với các phóng viên: "Tôi vô cùng hối hận vì đã để xảy ra sự cố đáng tiếc khiến nhiều người yêu quý tôi thất vọng khi đứng ở vị trí này. Tôi xin lỗi mọi người”.

Cảnh sát sẽ sớm kết thúc cuộc điều tra đối với nam tài tử, một quan chức của Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul cho biết trong cuộc họp báo vào ngày 8: "Cuộc điều tra về một số tội phạm nữ và đồng phạm sắp hoàn thành và một cuộc điều tra bổ sung về Yoo Ah In sẽ sớm được tiến hành".

ii2-1683799814.jpg

 

Trước đó, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm đã yêu cầu cảnh sát điều tra khi nghi ngờ Yoo thường xuyên sử dụng propofol. Kết quả điều tra cho thấy Yoo Ah In đã uống hơn 4400 ml propofol trong tổng số 73 lần vào năm 2021. Vào ngày 5 tháng 2, cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét và thu giữ Yoo Ah In khi nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Incheon, tiến hành xét nghiệm nước tiểu đơn giản và yêu cầu Viện Điều tra Khoa học Quốc gia (NFS) phân tích chi tiết. Cùng ngày, cảnh sát đã áp dụng lệnh cấm đi lại đối với anh và tiến hành điều tra kèm theo với tư cách là nghi phạm. 

ii4-1683799815.jpg
 

Tuy nhiên, kết quả phân tích cho thấy anh đã sử dụng các loại thuốc khác ngoài propofol. Ah In có kết quả dương tính với cần sa, cocaine và ketamine. Sau đó, cảnh sát cũng phát hiện ra nam diễn viên còn sử dụng zolpidem ngoài mục đích y tế. Ngoài nam diễn viên, cảnh sát đã khởi tố và đang điều tra 4 người xung quanh với tội danh giúp đỡ hoặc trực tiếp cho anh sử dụng ma túy (vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy).

 

Tách ra hoạt động solo, SUGA (BTS) 'cầm cân nảy mực' không kém cạnh Jimin với loạt kỷ lục mới

Nam rapper SUGA (BTS) đã lập nhiều kỷ lục mới khi đứng đầu bảng xếp hạng album trên toàn thế giới.

Tag:

yoo ah in