Đời sống

Phát hiện rạn san hô lớn nhất thế giới: Dài hơn 500 km ngang ngửa kích thước một tiểu bang Mỹ

Phát hiện rạn san hô lớn nhất thế giới: Dài hơn 500 km ngang ngửa kích thước một tiểu bang Mỹ

Mới đây các nhà khoa học đã phát hiện rạn san hô biển sâu lớn nhất trên thế giới, mở ra góc nhìn vô cùng thú vị về môi trường biển.

Theo trang IFL Science đưa tin, nhóm nghiên cứu tại Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) đã phát hiện ra một khu vực rộng hơn bang Vermont, khu vực này có các gò san hô nước lạnh mà cho đến nay vẫn chưa được khám phá ngoài khơi bờ biển phía đông nam Hoa Kỳ.

Sau hơn 10 năm lập bản đồ và thăm dò có hệ thống, nhóm khoa học đã phát hiện ra một trong những môi trường sống rạn san hô dưới biển sâu lớn nhất được tìm thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới. Dữ liệu từ 31 cuộc khảo sát lập bản đồ bằng sóng siêu âm đa tia cũng như 23 chuyến lặn bằng tàu lặn được sử dụng để tạo ra một bản đồ gần như hoàn chỉnh về đáy biển ở khu vực được gọi là Cao nguyên Blake, cách bờ biển phía đông nam của Biển Đông khoảng 161 km (100 dặm). Các nhà nghiên cứu cũng phát triển một hệ thống đặc biệt để giúp họ xem xét số lượng các đặc điểm của gò san hô; Bằng cách sử dụng điều này, họ đã xác định được 83.908 đặc điểm đỉnh gò san hô riêng lẻ trong dữ liệu. 

Môi trường sống của rạn san hô rất rộng lớn, gần bằng kích thước của Florida, trải dài tới 500 km (310 dặm) và rộng 110 km (68 dặm), với khu vực lõi gồm các gò san hô mật độ cao dài tới 254 km (158 dặm) và dài 42 km (26 dặm).

Khu vực này có biệt danh phù hợp là “triệu gò đất”, bao gồm chủ yếu là san hô đá Desmophyllum pertusum và có nhiệt độ nước trung bình là 4°C (39°F), ở độ sâu khoảng 200 đến 1.000 mét (656 đến 3.280 feet) dưới bề mặt nước biển. Không có ánh sáng mặt trời nào có thể xuyên qua những độ sâu này, thay vào đó, san hô lọc thức ăn bằng chất dinh dưỡng từ nước biển xung quanh. Mặc dù vậy, san hô vẫn được coi là nhà thiết kế của hệ sinh thái vì nó cung cấp nền tảng cho các loài khác như bọt biển, động vật không xương sống và cá.

Tiến sĩ Derek Sowers, giám đốc hoạt động lập bản đồ của Ocean Exploration Trust và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết: “Khoảng 75% đại dương toàn cầu vẫn chưa được lập bản đồ chi tiết, nhưng nhiều tổ chức đang nỗ lực thay đổi điều đó”.

Hiện tại nhóm các nhà khoa học vẫn tiếp tục theo dõi và nghiên cứu môi trường biển để mang lại những thông tin giá trị nhất trong nghiên cứu.

Nghiên cứu được công bố trên Geomatics.

Theo IFL Science.