Khám phá mới

Mưa sao băng đẹp nhất năm 2023 sẽ thắp sáng bầu trời đêm Việt Nam vào rạng sáng ngày 14/12

Mưa sao băng đẹp nhất năm 2023 sẽ thắp sáng bầu trời đêm Việt Nam vào rạng sáng ngày 14/12

Mưa sao băng Geminid kéo dài từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 24 tháng 12, nhưng đỉnh điểm hoạt động của nó sẽ là vào ngày 13 và 14 tháng 12, vào những ngày này với trăng lưỡi liềm non đảm bảo cảnh tượng đẹp nhất năm sẽ không bị ánh trăng át đi.

Trong một năm mạnh, mưa sao băng Geminid có thể đạt tốc độ cực đại khoảng 100 sao băng mỗi giờ. Theo NASA, những người quan sát ở khu vực nông thôn có thể sẽ nhìn thấy một sao băng mỗi phút trong năm nay.

Bill Cooke, người đứng đầu Văn phòng Môi trường Thiên thạch tại Trung tâm Chuyến bay Không gian Marshall của NASA, cho biết: “Hầu hết các thiên thạch dường như không màu hoặc trắng, tuy nhiên Geminids xuất hiện với màu xanh lục”.

Geminids có thể nhìn thấy từ cả hai bán cầu, nhưng những người sống ở Bắc bán cầu trên hành tinh của chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy tốt hơn. Hơn bao giờ hết, cách tốt nhất để xem mưa sao bằng là ở nơi tối, cách xa ánh sáng nhân tạo (bao gồm cả màn hình điện thoại), bạn cũng nên ra ngoài sớm để mắt thích nghi với điều kiện ánh sáng yếu. 

Trong trường hợp bạn không thể xem trực tiếp chúng thì có thể chiêm ngưỡng qua các video phát trực tiếp từ Dự án Kính viễn vọng Ảo.

Khi bạn nhìn thấy một vệt sao băng ngang qua bầu trời, bạn đang chứng kiến ​​một mảnh vụn vũ trụ cực nhỏ đâm vào bầu khí quyển Trái đất, giải phóng năng lượng trong lần tàn lụi cuối cùng của nó. Đôi khi, vật thể không lớn hơn hạt cát nhưng vẫn có thể tạo ra những vệt dài rất đẹp trên bầu trời. Hầu hết các trận mưa rào đều do sao chổi gây ra, đây là những quả cầu băng giá chứa các mảnh vụn không gian khi chúng quay quanh Trái đất, nhưng các trận mưa Geminid là do một tiểu hành tinh thường được tạo thành từ đá gây ra. 

Tiểu hành tinh được đề cập là 3200 Phaethon, một tảng đá không gian rộng 5,8 km (3,6 dặm) có quỹ đạo có thể di chuyển rất gần Mặt trời. Không giống như nhiều tiểu hành tinh, Phaethon có quỹ đạo giống sao chổi và giải phóng bụi, tạo nên Geminids, có thể do nhiệt độ cực cao khi nó quay quanh Mặt trời.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ vào đêm 13/12, thời tiết đã giảm mưa nhưng trời vẫn nhiều mây và sương mù, do đó khả năng quan sát mưa sao băng Geminid không thuận lợi. Miền Trung và Nam Trung Bộ trời ít mây, không mưa, có thể quan sát được mưa sao băng thuận lợi.

Theo IFL Science.

 

Ngày 12 tháng 12, 3 con giáp sẽ kiếm được kiếm được bộn tiền, vận may tới liên tục!

Ngày 12/12 chính là ngày may mắn của những con giáp dưới đây! Họ sẽ đón vận may tới cửa nhà, thuận lợi đủ đường trong cuộc sống!