Khám phá mới

Khi Chúa Jesus bị đóng đinh, Việt Nam đang ở thời kỳ nào? Nhiều học sinh giỏi Sử chưa chắc biết

Chúa Jesus bị đóng đinh vào khoảng năm 30–33 sau Công nguyên. Cùng thời điểm đó, vùng đất Việt Nam ngày nay đang là thời kỳ nào?

Việt Nam thời Chúa Jesus bị đóng đinh

Theo các ước tính lịch sử, Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá tại Jerusalem vào khoảng năm 30 hoặc 33 sau Công nguyên. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Kitô giáo, gắn liền với niềm tin về sự hy sinh và phục sinh của Chúa Jesus.

Trong khi Đế quốc La Mã kiểm soát vùng Judea ở phương Tây, vùng đất Việt Nam ngày nay lại đang trải qua thời kỳ Bắc thuộc. Sau khi nhà Hán thôn tính Nam Việt vào năm 111 trước Công nguyên, các vùng đất thuộc khu vực Bắc Bộ và một phần Bắc Trung Bộ ngày nay lần lượt nằm dưới sự cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Đến khoảng năm 30–33 sau Công nguyên, khu vực này thuộc phạm vi cai trị của nhà Đông Hán. Người Việt vẫn chưa giành lại được quyền tự chủ sau nhiều thập kỷ bị đô hộ.

untitled_urep
Bức tranh mô tả Chúa Jesus của danh họa Peter Paul Rubens

Hai Bà Trưng khởi nghĩa sau khi Chúa Jesus bị đóng đinh bao lâu?

Chỉ khoảng 7–10 năm sau thời điểm Chúa Jesus bị đóng đinh, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã bùng nổ vào năm 40 sau Công nguyên. Đây là một trong những dấu mốc nổi bật trong lịch sử đấu tranh giành quyền tự chủ của người Việt.

Dưới sự lãnh đạo của Trưng Trắc và Trưng Nhị, nghĩa quân giành được quyền kiểm soát nhiều vùng đất, đánh đuổi chính quyền đô hộ ở nhiều nơi và thiết lập chính quyền tự chủ. Tuy nhiên, đến năm 43, nhà Đông Hán đưa quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa, khiến nền tự chủ này không duy trì được lâu dài.

images

Đặt cạnh nhau, hai sự kiện cho thấy những biến động lịch sử diễn ra ở hai khu vực cách xa nhau trên thế giới vào đầu Công nguyên. Trong khi Chúa Jesus bị đóng đinh tại Jerusalem, người Việt vẫn đang sống dưới ách đô hộ và chỉ vài năm sau đã vùng lên dưới ngọn cờ của Hai Bà Trưng.

Như vậy, khi Chúa Jesus bị đóng đinh vào khoảng năm 30–33 sau Công nguyên, Việt Nam đang trong thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất, dưới sự cai trị của nhà Đông Hán. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra sau đó chưa đầy một thập kỷ, trở thành dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc.