Giải trí

Mỹ nhân đẹp nhất trong mắt ‘ông hoàng cải lương’: Đời tư trắc trở, từng tự tử vì bị phụ tình

Mỹ nhân đẹp nhất trong mắt ‘ông hoàng cải lương’: Đời tư trắc trở, từng tự tử vì bị phụ tình

Từng kiếm được hơn 1 cây vàng mỗi đêm

NSƯT Thoại Mỹ là nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của Việt Nam. Nhưng cô lại có quá khứ cơ cực từ nhỏ, phải theo mẹ buôn gánh bán bưng, mưu sinh vì ở nhà có tới 12 anh chị em. Lớn hơn một chút, nữ nghệ sĩ phải tự đi bán khoai, bán bắp, bưng hủ tiếu để kiếm tiền.

Mặc dù vất vả, nhưng Thoại Mỹ lại có một niềm yêu thích khi được chị mình là NSND Thoại Miêu đi xem hát cải lương. Thoại Mỹ được NSND Lệ Thủy phát hiện tài năng vào năm 11 tuổi, nữ nghệ sĩ cũng gợi ý Thoại Miêu cho em gái đi học hát. Từ đó, sự nghiệp cải lương của Thoại Mỹ bắt đầu.

Dù mới 13 tuổi, Thoại Mỹ đã thi vào khoa đào tạo cải lương của nhà hát Trần Hữu Trang, có tỉ lệ chọi lên đến 40/5000. Cô vô cùng hiếu học và ý thức được tầm quan trọng của cơ hội “ngàn năm có một này”. Trái ngọt đầu tiên cho sự cố gắng của Thoại Mỹ là vào năm 16 tuổi, cô thể hiện xuất sắc vai diễn Phi Loan trong vở “Sở Vân cưới vợ”.

Gắn liền với vai ác, dữ dằn và lẳng, Thoại Mỹ thừa nhận giọng hát và cách diễn của mình thích hợp với những tuyến nhân vật đó. Chị từng nhận không ít lời chỉ trích, miệt thị từ khán giả cũng vì quá nhập vai. Xem đó là thành tựu nghề nghiệp đáng tự hào, Thoại Mỹ không hề buồn phiền: "Nhiều lúc đang quay, bị người ta chửi là đồ độc ác, tôi thích lắm, thích nhất là được nghe ai đó nói rằng 'Bà này đóng ác hay dễ sợ'. Với tôi, nghe được những câu chửi đó tức là vai mình đã thành công".

Ngoài đời, Thoại Mỹ cũng có tính cách khá tương đồng với vai diễn. Cô không nể nang ai, nóng tính, có gì sẽ nói thẳng nên đôi lúc phải chịu thiệt thòi. Để “kìm” lại tính cách này, nữ nghệ sĩ học cách buông bỏ, hướng tâm theo con đường Phật pháp.

Một điều ít ai biết là mỗi đêm diễn trong thời hoàng kim của nghề, Thoại Mỹ từng kiếm được hơn 1 cây vàng. Vẫn có show ổn định từ thời son trẻ đến tuổi 50, Thoại Mỹ cảm thấy rất tự hào. Từ sáng sớm đến tận tối mịt, có hôm chị chạy 3 - 4 show.

Sau khi sân khấu cải lương chững lại, nghệ sĩ bắt đầu chuyển sang đi tỉnh. Thoại Mỹ đi được một thời gian thì sức khỏe sụt giảm. Từ khoảng năm 2015-2017, chị không đi tỉnh thường xuyên nữa vì sức khỏe không tốt. Thoại Mỹ cho biết, thời điểm đó một đêm chị chạy hai điểm là quá lắm rồi.

Đời tư trắc trở, 2 lần hủy hôn, từng tự tử vì quá đau khổ

Sự nghiệp thăng hoa là vậy, NSƯT Thoại Mỹ lại có đời từ trắc trở. Cô từng 2 lần hủy hôn cùng một cuộc hôn nhân thất bại, khiến tâm hồn bị tổn thương quá nhiều vì những nỗi đau tình cảm chồng chất.

Ở cuộc hôn nhân duy nhất, Thoại Mỹ cưới một người đàn ông ngoài ngành, đám cưới thậm chí còn vô cùng nổi tiếng và rình rang bậc nhất thời bấy giờ. Cuộc hôn nhân ấy tưởng chừng sẽ lâu dài thì lại đổ vỡ không ai ngờ. Tìm đến điều tệ nhất vì những đau đớn trong lòng, nữ nghệ sĩ may mắn được phát hiện đưa đi cứu chữa kịp thời. Sau này, vì cảm thấy không lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống, Thoại Mỹ đã lên chùa xin ni sư cho quy y cửa Phật.

Đến hiện tại, Thoại Mỹ vẫn giữ liên lạc với người cũ và xem như bạn bè. Đặc biệt trong nghề nghiệp và cuộc sống, cô luôn có NSƯT Kim Tử Long – mối tình đầu của cô và giờ đây trở thành tri kỷ thâm tình.

Tuổi 51 không chồng con, bệnh tật phủ vây

Đến lứa tuổi xế chiều, Thoại Mỹ vẫn chăm chỉ đi diễn. Ngoài ra, cô còn làm một số công việc kinh doạnh ở Việt nam và Mỹ, nhờ đó mức thu nhập của nữ nghệ sĩ cũng khá ổn. Nhưng những gì đạt được như hôm nay đều nhờ sự cô gắng và cật lực làm việc.

Vì thế, dù dã 51 tuổi, Thoại Mỹ vẫn sống cuộc sống hiu quạnh không chồng con, cô chỉ nhận nuôi 2 đứa trẻ và coi như con mình. Hai bé ở chung với Thoại Mỹ nhưng vẫn còn cha mẹ. Biết số mình cô độc nên chị chấp nhận điều đó.

Thoại Mỹ tự an ủi rằng dù không có con ruột nhưng mình vẫn có những người con nuôi và khán giả là bạn tri âm bên đời. Nhưng ai nấy đều biết rằng tận sâu đáy lòng cô vẫn ước ao gặp được một tri kỷ. Giờ đây đã lớn tuổi, Thoại Mỹ tự nhủ tới đâu hay tới đó. Đám cưới, đám hỏi xong rồi cũng gãy nên giờ chị không muốn nghĩ nhiều nữa. Tuy nhiên, hối tiếc lớn nhất có lẽ là Thoại Mỹ không có một đứa con.

“Có thời điểm, bệnh tật dồn dập đến với tôi, vừa mổ bệnh này lại phát hiện bệnh khác. Chân thì yếu, té lên té xuống. Giọng thì hư, tưởng chừng như không bao giờ theo nghề được nữa". – Thoại Mỹ bộc bạch.

Dù đến hiện tại sức khỏe của NSƯT Thoại Mỹ vẫn chưa ổn định nhưng cô tự nhủ bản thân phải rang mạnh mẽ, không được bỏ nghề. "Mỹ nhận đẹp nhất trong mắt Kim Tử Long" cho biết cô sẽ luôn cố gắng hết mình khi đứng trên sân khấu cho đến hơi thở cuối cùng.

 

Sao nữ má lúm từng khiến ‘ông hoàng cải lương’ mê mệt, bỏ sự nghiệp lấy chồng sĩ quan ở Mỹ là ai?

(Techz.vn) Khi nhắc đến các ngôi sao cải lương gạo cội, không thể không kể đến Ngọc Huyền, người được coi là “tiên đồng – ngọc nữ” với Kim Tử Long, khiến “ông hoàng cải lương” một thời si mê cuồng nhiệt.