Thế giới

Đức có tuyên bố 'cực khét' liên quan tới Ukraine trong xung đột với Nga

Đức có tuyên bố 'cực gắt' liên quan tới chiến sự giữa Nga và Ukraine, trong khi Ukraine đang có đề xuất ngừng bắn 30 ngày với Nga.

Mới đây, trong cuộc điện đàm diễn ra ngày 8/5, Tân thủ tướng Đức - ông Friedrich Merz, đã cam kết với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng chính phủ của ông sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Thông tin này được chia sẻ từ người phát ngôn của chính phủ Đức. 

duc-co-tuyen-bo-cuc-gat-ve-chien-su-giua-nga-ukraine-1
Tân thủ tướng Đức - ông Friedrich Merz có tuyên bố "cực gắt", tỏ rõ thái độ đối với Ukraine trong chiến sự đang diễn ra với Nga. Ảnh: Tổng hợp

Được biết, Ông Merz - người vừa chính thức lên nắm quyền sau chiến thắng của đảng bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử liên bang hồi tháng 2/2025 nhấn mạnh với ông Zelensky rằng Berlin ủng hộ các nỗ lực hòa giải do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn dắt, trong khuôn khổ hợp tác chặt chẽ với các đối tác châu Âu

Chi tiết về phát ngôn của người đại diện chính phủ Đức như sau: "Sự ủng hộ này bao gồm việc giúp Ukraine tăng cường khả năng tự vệ và tiếp tục gây áp lực lên Moscow". 

Tối cùng ngày, trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông và Thủ tướng Merz đã đạt được sự nhất trí về việc phối hợp trong nhiều lĩnh vực cùng quan tâm. Ông Zelensky nói: "Chúng tôi đã xác định một số bước đi cụ thể mà hai bên có thể cùng triển khai" “Các quyết định sẽ được đưa ra".

duc-co-tuyen-bo-cuc-gat-ve-chien-su-giua-nga-ukraine
Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông và Thủ tướng Merz đã đạt được sự nhất trí về việc phối hợp trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: Tổng hợp

Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, ông Merz cho biết, nếu Ukraine muốn giành thế chủ động trên chiến trường và buộc Nga phải nhượng bộ, thì Đức sẵn sàng cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho quân đội nước này.

Tuyên bố này được xem là một sự "quay xe" đáng kể so với người tiền nhiệm Scholz trong cách tiếp cận xung đột giữa Nga và Ukraine. 

Bởi trước đó, ông Scholz có vẻ do dự trong việc quyết định cung cấp một số loại vũ khí hạng năng như xe tăng Leopard 2 hay tên lửa Taurus cho Kiev, mặc dù Đức đóng vai trò là một trong những nhà tài trợ lớn nhất về quân sự, kinh tế cho Kiev. 

Sự do dự này của cựu Thủ tướng Scholz đã nhiều lần gây tranh cãi trong nội bộ châu Âu, đồng thời vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ chính giới Ukraine.