Mỹ và châu Âu 'bắt tay' Ukraine, gửi tối hậu thư đe dọa Tổng thống Putin ngay sau Lễ duyệt binh
Ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón các nhà lãnh đạo thế giới đến dự duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng, Mỹ và châu Âu sẽ cùng Tổng thống Ukraine tổ chức một cuộc hội đàm để biểu dương sự đoàn kết.
Ngày 9/5, Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng của Nga đã diễn ra. Nhân dịp này, nhiều lãnh đạo thế giới đã có mặt để chúc mừng nước Nga và được Tổng thống Vladimir Putin tiếp đón nồng hậu. 1 ngày sau sự kiện đặc biệt này, các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Ba Lan sẽ đến Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Cuộc hội đàm nhằm mục đích biểu dương tinh thần đoàn kết của các nước này. Đáng chú ý, họ sẽ thảo luận về một đề xuất ngừng bắn 30 ngày giữa Nga và Ukraine. Trong trường hợp Nga không chấp nhận, họ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới.

Đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp, Đức, Ba Lan cùng đến Ukraine. Được biết, thành phần tham dự sẽ có: Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.
Trong một tuyên bố chung, 4 nhà lãnh đạo này cho biết: "Cùng với Mỹ, chúng tôi kêu gọi Nga đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện trong 30 ngày để tạo không gian cho các cuộc đàm phán về một nền hòa bình công bằng và lâu dài".
Trong chuyến đi ngày 10/5, các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ đến thăm một đài tưởng niệm ở trung tâm Kiev, nhằm tưởng nhớ những người lính Ukraine đã hy sinh trong chiến tranh.

Thời gian qua mối quan hệ giữa chính quyền ông Trump và Ukraine đã dần được hàn gắn nhờ thỏa thuận khoáng sản. Ông Trump cũng đã cho thấy sự thất vọng với việc ông Putin trì hoãn lệnh ngừng bắn và Nga tái khẳng định các yêu cầu về một giải pháp. Thậm chí, Tổng thống Mỹ còn đe dọa sẽ tăng cường lệnh trừng phạt với Nga và từ bỏ vai trò trung gian hòa bình nếu không có đột phá.