Giải trí

Giữa tin xem xét hủy án ly hôn, phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ tuyên bố thẳng thắn khiến CĐM xôn xao

Giữa tin xem xét hủy án ly hôn, phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ tuyên bố thẳng thắn khiến CĐM xôn xao

Ngày 14/1 vừa qua, đại diện truyền thông của tập đoàn Trung Nguyên cho biết tính đến chiều tối ngày 14/1, Trung Nguyên vẫn chưa nhận được văn bản nào của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Mọi thông tin về việc xem xét hủy án ly hôn chỉ dừng lại trên báo chí.

Phía Trung Nguyên cũng khẳng định, từ trước đến nay, tập đoàn luôn tuân theo các quy định của pháp luật và bản án mà tòa đã tuyên.

Cách đây vài ngày, ngay trong buổi tối có thông tin trên báo chí về việc Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị xem xét hủy bản án ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà chủ thương hiệu King Coffee đã ngay lập tức có những chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Ngoài việc trích lại phần nội dung của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc "Quyết định giám đốc thẩm buộc bà Thảo chấm dứt hoạt động kinh doanh bình thường là ‘không phù hợp’ quyền tự do kinh doanh, quyền bình đẳng nam nữ được nêu trong Hiến pháp năm 2013 và nguyên tắc chia tài sản chung vợ chồng trong Luật Hôn nhân và Gia đình", nguyên đơn trong vụ án ly hôn cũng cho biết bản thân chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán theo quyết định thi hành án nào của bản án ly hôn trên.

Vụ ly hôn này đã được xét xử qua ba cấp: Sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm. Trong đó, bản án giám đốc thẩm vừa được TAND Tối cao ban hành vào tháng 5/2021 giao ông Vũ sở hữu toàn bộ cổ phần tại công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên trị giá 5655 tỷ đồng, nhưng phải trả số tiền tương đương 40% cổ phần cho bà Thảo.

Bà Thảo được sở hữu toàn bộ tiền đứng tên bà gửi tại các ngân hàng là hơn 1.551 tỷ đồng (sau khi trừ đi phần ông Vũ đã rút) để cấn trừ vào cổ phần. Do đó, ông Vũ phải thanh toán cho bà Thảo số tiền chênh lệch về giá trị tài sản thực nhận so với giá trị tài sản được chia là hơn 1.318 tỷ đồng.

Số tiền chênh lệch này phía Trung Nguyên khẳng định thực hiện xong nghĩa vụ vào tháng 5/2021, thông qua 2 hai đợt thanh toán vào ngày ngày 13/1/2020 với số tiền 1.191 tỷ đồng và ngày 20/5/2021 với số tiền 127 tỷ đồng.

 

Hồ Văn Cường bị thị phi bủa vây, con trai cả Phi Nhung âm thầm có hành động khiến ai cũng ngỡ ngàng

(Techz.vn) Trong lúc Hồ Văn Cường bị thị phi bủa vây, con trai cả Phi Nhung lại âm thầm có hành động khiến ai cũng cảm động.