Lương Sơn Bạc có 108 vị anh hùng, nhưng chỉ có 5 người là nhân vật có thật trong lịch sử
Thủy Hử của Thi Nại Am xây dựng hình tượng 108 anh hùng Lương Sơn Bạc với nhiều câu chuyện mang màu sắc văn học. Tuy nhiên, không phải toàn bộ nhân vật đều là sản phẩm hư cấu. Một số cái tên trong số này được ghi lại trong các tư liệu lịch sử thời Bắc Tống.
Dưới đây là 5 nhân vật được cho là từng tồn tại ngoài đời thực.
Hô Bảo Nghĩa Tống Giang
Trong Thủy Hử, Tống Giang là nhân vật trung tâm và cũng là thủ lĩnh quan trọng nhất của Lương Sơn Bạc. Sau khi nghĩa quân được triều đình chiêu an, ông dẫn quân tham gia nhiều chiến dịch, từ đánh quân Liêu đến dẹp Điền Hổ, Vương Khánh và Phương Lạp. Cuối cùng, Tống Giang trở về triều đình rồi bị bốn gian thần Sái Kinh, Đồng Quán, Cao Cầu và Dương Tiễn lừa uống rượu độc.
Nhân vật này có nguyên mẫu lịch sử. Sử liệu nhà Tống ghi nhận một thủ lĩnh khởi nghĩa tên Tống Giang tại Sơn Đông vào năm 1120.

Theo ghi chép trong Tống sử, tháng 2/1122, Tống Giang giao chiến với Trương Thúc Dạ, tri phủ Hải Châu. Sau khi bị đánh bại và rơi vào thế thiếu lương thực, ông cùng lực lượng cố thủ tại Lương Sơn rồi cuối cùng chấp nhận quy phục triều đình. Sau đó, Tống Giang được giao chức Sở Châu an phủ sứ.
Nhà sử học Khổng Đức Vũ cho rằng lực lượng thực tế do Tống Giang lãnh đạo chỉ khoảng 30 thủ lĩnh cùng chưa đến 10.000 nông dân, nhỏ hơn rất nhiều so với quy mô được mô tả trong tiểu thuyết. Một số ghi chép còn cho biết Tống Giang từng tham gia chiến dịch đánh Phương Lạp. Tuy nhiên, số phận của ông sau cuộc chiến này không được sử liệu ghi lại rõ ràng.
Hành giả Võ Tòng
Võ Tòng là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất Thủy Hử, gắn với những câu chuyện như đánh hổ ở đồi Cảnh Dương hay trả thù cho anh trai. Trong tiểu thuyết, ông đứng thứ 14 trong 108 đầu lĩnh.
Từng có thời gian Võ Tòng được xem hoàn toàn là nhân vật do Thi Nại Am sáng tạo. Tuy nhiên, một số tư liệu sau này cho thấy cái tên Võ Tòng cũng xuất hiện trong các ghi chép về cuộc khởi nghĩa do Tống Giang lãnh đạo.

Đại Tống Tuyên Hòa di sự có đoạn ghi rằng trong 30 thủ lĩnh Lương Sơn Bạc, người thứ 30 là Võ Tòng. Thúc viên tạp ký cũng đề cập đến nhân vật này, cho biết triều đình từng treo thưởng 10 triệu quan tiền để bắt Võ Tòng, chỉ thấp hơn mức thưởng dành cho Tống Giang.
Theo những ghi chép này, Võ Tòng được xem là một trong các thủ lĩnh tham gia cuộc khởi nghĩa tại Sơn Đông năm 1120.
Đại đao Quan Thắng
Trong Thủy Hử, Quan Thắng là đầu lĩnh thứ 5 của Lương Sơn Bạc, được xây dựng như một võ tướng tài ba và là hậu duệ của Quan Vũ. Ông tham gia nhiều trận chiến lớn trước khi trở về triều đình và giữ chức Tổng quản Binh mã phủ Đại Danh.
Nhân vật lịch sử mang tên Quan Thắng cũng xuất hiện vào cuối thời Bắc Tống, nhưng người này không được ghi nhận là thành viên nghĩa quân Lương Sơn.

Theo Kim Sử, khi quân Kim tiến đánh Tế Nam trong thời kỳ đầu của sự kiện Tĩnh Khang, Quan Thắng là viên tướng trấn thủ thành và kiên quyết chống lại quân Kim. Tri phủ Lưu Dự sau đó bị quân Kim dụ hàng, rồi tìm cách lừa Quan Thắng vào phủ để sát hại trước khi dâng thành đầu hàng.
Lưu Dự về sau trở thành hoàng đế duy nhất của nhà Tề, trị vì từ năm 1130 đến 1137.
Thanh Diện Thú Dương Chí
Dương Chí, biệt hiệu Thanh Diện Thú, được Thủy Hử xây dựng là hậu duệ của dòng họ Dương gia tướng nổi tiếng. Sau khi gia nhập Lương Sơn, ông trở thành đầu lĩnh thứ 17.
Trong câu chuyện của Thi Nại Am, Dương Chí bị thương nặng khi giao chiến với quân Phương Lạp tại Tô Châu, sau đó sức khỏe suy kiệt và qua đời.

Tuy nhiên, Dương Chí cũng được nhắc đến trong những ghi chép về lực lượng của Tống Giang. Ông được xác định là một trong các thủ lĩnh tham gia cuộc khởi nghĩa ở Sơn Đông năm 1120.
Sau khi nghĩa quân bị Trương Thúc Dạ đánh bại và nhận chiêu an, Dương Chí được điều làm tướng tiên phong trong cuộc chiến chống quân Kim giai đoạn 1126–1127. Sau thời điểm này, sử liệu không ghi rõ thêm về số phận của ông.
Lãng tử Yến Thanh
Yến Thanh là đầu lĩnh thứ 36 của Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử. Thi Nại Am xây dựng nhân vật này với hình tượng một chàng trai tuấn tú, giỏi võ, sống trọng tình nghĩa và có năng khiếu đàn hát.
Sau khi cuộc chiến với Phương Lạp kết thúc, Yến Thanh để lại thư từ biệt các huynh đệ Lương Sơn rồi rời đi.
Trong các tư liệu lịch sử, Yến Thanh cũng xuất hiện với tư cách một trong 30 thủ lĩnh thuộc lực lượng do Tống Giang lãnh đạo năm 1120. Sau khi Tống Giang cùng một số thủ lĩnh nhận chiêu an, Yến Thanh không theo con đường làm quan mà rời đi.

Theo những ghi chép được dẫn lại, ông về Hà Bắc, mở lò võ và truyền dạy võ thuật. Tên tuổi Yến Thanh về sau được gắn với Yến Thanh Quyền, được cho là có liên hệ với Mê Tung Quyền nổi tiếng tại Trung Quốc.
Như vậy, giữa hình tượng văn học và những nhân vật được ghi chép trong sử liệu tồn tại nhiều điểm khác biệt. Những cái tên như Tống Giang, Võ Tòng, Quan Thắng, Dương Chí và Yến Thanh cho thấy Thủy Hử có thể đã kết hợp các nhân vật hoặc sự kiện lịch sử với yếu tố hư cấu để tạo nên câu chuyện về 108 anh hùng Lương Sơ