Giải trí

Danh ca Chế Linh nghẹn ngào báo tin buồn, giới nghệ sĩ bàng hoàng vì ca sĩ hải ngoại gạo cội qua đời

Danh ca Chế Linh không giấu được sự đau xót khi hay tin người đồng nghiệp nổi tiếng qua đời. Điều khiến ông càng bàng hoàng là chỉ ít ngày trước, cả hai vẫn còn gọi điện bàn chuyện gặp nhau và cùng trở về những kỷ niệm xưa.

Chia sẻ về sự ra đi của người đồng nghiệp, Chế Linh cho biết ông không nghĩ cuộc gặp mà hai người dự định lại không thể trở thành hiện thực.

"Tôi đau lòng quá, không thể nào không nhắc tới sự mất mát lớn trong làng văn nghệ sĩ chúng tôi. Ca nhạc sĩ Thanh Phong đã ra đi và bỏ lại nhiều điều chưa hoàn thành.

Sinh lão bệnh tử là không thể tránh khỏi nhưng tôi quá sốc vì mọi thứ diễn ra đột ngột quá. Mới hôm nọ chúng tôi còn gọi điện để bàn về việc gặp gỡ, kết hợp cùng nhau tại quê hương, rồi cùng ăn uống, trò chuyện, gặp lại những anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp. Vậy mà điều đó chưa kịp làm thì Thanh Phong đã bỏ đi sớm quá", danh ca Chế Linh chia sẻ.

images

danh-ca-che-linh-bang-hoang-khi-ca-si-thanh-phong-qua-doi-tiet-lo-cuoc-goi-cuoi-d1462511

Theo thông tin được danh ca Thanh Tuyền chia sẻ, Thanh Phong qua đời lúc 23h ngày 7/9/2026 tại một chung cư ở quận 10, TP.HCM, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư gan. Ông hưởng thọ 84 tuổi.

Thanh Phong tên thật là Đào Công Thanh, sinh năm 1942. Ông từng học nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Đức và được thầy đặt nghệ danh Thanh Phong, với ý nghĩa một cơn gió mát lành thổi vào âm nhạc.

Nam ca sĩ là một trong những giọng hát gắn với dòng nhạc vàng Việt Nam trước năm 1975. Sau năm 1975, ông cùng gia đình sang Pháp định cư. Những năm cuối đời, Thanh Phong thường xuyên trở về Việt Nam thăm người thân.

Trước sự mất mát của người đồng nghiệp, Chế Linh gửi lời chia buồn tới gia quyến và bày tỏ sự tiếc nuối khi một người bạn trong giới nghệ sĩ lại ra đi.

"Một người bạn nữa trong những người bạn đồng nghiệp của Mạnh Thanh Tuyền lại lần lượt ra đi ngàn thu không quay lại", ông nói.

Trong chuyến trở về Việt Nam lần này, Chế Linh cũng dành thời gian đi qua những địa điểm từng gắn bó với mình. Sau vài chục năm, nhiều cảnh vật đã thay đổi nhưng những ký ức cũ vẫn được ông lưu giữ.

"Đây là thành phố ở trong tôi, nơi đã cho tôi tên tuổi, sự nổi tiếng, danh vọng trong nghề nghiệp. Tôi tìm lại những nơi cũ nhưng lại thấy nhiều đổi mới. Trong cái đổi mới đó có nhiều quán do các bạn trẻ tạo nên. Các bạn trẻ tạo nên cái mới nhưng vẫn tìm về những giá trị cổ, xưa cũ", Chế Linh chia sẻ.

Thời gian gần đây, danh ca thường xuyên trở về Việt Nam và thực hiện những chuyến đi dài ngày qua nhiều tỉnh, thành. Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn duy trì lịch trình di chuyển và khám phá nhiều vùng miền.

Chế Linh cũng nhắn nhủ những người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài nếu có dịp về quê hương nên dành thời gian tìm hiểu các vùng đất khác nhau, qua đó lưu giữ những hình ảnh đẹp về đất nước và giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Chế Linh là người Việt gốc Chăm, tên thật Chà Len, sinh năm 1942 tại Paley Hamu Tanran, gần Phan Rang, nay thuộc làng Hữu Đức, xã Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận. Năm 1959, ông rời quê vào Sài Gòn, bắt đầu gắn bó với ca hát và dần trở nên nổi tiếng. Năm 1980, ông rời Việt Nam sang Malaysia rồi định cư tại Toronto, Canada.

Ông từng được xếp cùng Duy Khánh, Nhật Trường và Hùng Cường vào nhóm “tứ trụ nhạc bolero”. Trong số này, Chế Linh là người duy nhất vẫn tiếp tục hoạt động ca hát đến hiện tại.

Dù đã ở tuổi ngoài 80, nam danh ca vẫn xuất hiện trong các đêm diễn và nhận được sự quan tâm của khán giả. Giọng hát giàu cảm xúc cùng phong cách riêng giúp Chế Linh trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng đối với dòng nhạc vàng và nhiều thế hệ ca sĩ sau này.

Bên cạnh sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, đời tư của Chế Linh cũng trải qua không ít biến động. Ông có 4 cuộc hôn nhân và 14 người con. Lần đầu kết hôn khi 21 tuổi, ông có 5 người con, song cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 4 năm.

Sau đó, Chế Linh kết hôn với em gái của người vợ đầu. Cuộc hôn nhân thứ hai cũng không kéo dài. Sau khi chia tay, hai người vợ cũ vẫn ở vậy và cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy các con của nam danh ca. Ông từng bày tỏ sự biết ơn đối với hai người.

Người vợ thứ ba của Chế Linh qua đời đột ngột. Sau những biến động trong đời sống riêng, ông tìm được sự bình yên bên người vợ thứ tư là bà Vương Nga. Hai người đã đồng hành hơn 40 năm, trở thành cuộc hôn nhân bền vững nhất trong cuộc đời nhiều thăng trầm của nam danh ca.