Điểm chung của NSƯT Hoài Linh và MC Quyền Linh, vì sao bằng tuổi vẫn xưng anh – em?
Hoài Linh và Quyền Linh đều là những nghệ sĩ thuộc thế hệ kỳ cựu của showbiz Việt. Cùng sinh năm 1969, cả hai không chỉ có nhiều năm hoạt động nghệ thuật mà còn có điểm chung trong lối sống.
Bằng tuổi nhưng xưng anh - em
Theo Hoài Linh, thời trẻ anh và Quyền Linh từng khá thân thiết khi có giai đoạn cùng diễn trên sân khấu Phước Sang. Sau này, Quyền Linh chuyển sang đóng phim rồi làm MC nên cả hai ít có cơ hội gặp gỡ.

Điều khiến nhiều người chú ý là dù bằng tuổi, Hoài Linh vẫn gọi Quyền Linh là “anh”. Cả hai đều sinh năm 1969, hiện 56 tuổi. Nói về cách xưng hô này, Hoài Linh từng lý giải: “Tôi thường xưng ‘em’ với Quyền Linh vì yêu quý anh”.
Không chỉ có mối quan hệ đặc biệt, Hoài Linh và Quyền Linh còn được biết đến với phong cách sống khá tương đồng. Cả hai đều không quá cầu kỳ trong chuyện ăn uống, thường lựa chọn những món quen thuộc, dân dã.
Hoài Linh gắn với hình ảnh dân dã
Với Hoài Linh, hình ảnh giản dị đã trở nên quen thuộc với khán giả. Nam danh hài hiếm khi thể hiện cuộc sống xa hoa dù có nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Từ trang phục đến cách sinh hoạt, anh thường giữ phong cách mộc mạc, gần gũi.


Những bữa cơm thường ngày của Hoài Linh cũng khá đơn sơ, chủ yếu là cá mắm, rau chấm. Trong những ngày lịch quay dày đặc, nam danh hài có thể dùng nhanh một chiếc bánh mì để lót dạ rồi tiếp tục công việc.



Quyền Linh được nhớ tới bởi lối sống giản dị, không phô trương
Quyền Linh cũng duy trì lối sống tương tự. Sau nhiều năm làm nghề, nam MC được khán giả nhớ đến với hình ảnh đôi dép tổ ong cùng những bộ trang phục giản dị. Dù nhiều lần được nhắc đến khi nói về khối tài sản sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, anh vẫn giữ thói quen sinh hoạt khá đơn giản.
Trên mạng xã hội, Quyền Linh không thường xuyên chia sẻ về đời sống cá nhân. Tuy nhiên, mỗi khi đăng tải hình ảnh về những bữa ăn tại nhà, nam MC thường xuất hiện bên các món ăn dân dã.



Những lúc có thời gian, anh còn tự vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho gia đình. Các món từng được chia sẻ có chao, mì gói, khoai lang luộc, chuối luộc... Khi công việc bận rộn và phải liên tục chạy show, bánh mì, cơm hộp hay một ly cà phê đá cũng trở thành những lựa chọn quen thuộc của anh.



Năm 2025, khi được hỏi về phong cách ăn mặc và lối sống giản dị từng khiến anh bị cho là “làm màu”, “giả nghèo khổ”, Quyền Linh thẳng thắn chia sẻ: “Tôi khẳng định tôi chưa bao giờ than nghèo, than khổ với ai. Tôi giả nghèo để làm gì? Mọi người cũng biết tôi bây giờ đã có nhà cửa, xe cộ, các con học trường quốc tế. Tôi chưa bao giờ xin ai một đồng nào, thậm chí mọi người cũng biết tôi nhiều lần móc tiền túi làm từ thiện trong các chương trình.
Tôi dư sức để mua hàng trăm đôi giày, hàng trăm bộ đồ đẹp. Nhưng đó là thói quen, là bản chất của tôi, bởi tôi thích những gì tối giản nhất. Kể cả tôi là đại gia, là người giàu nhất thì tôi vẫn đi dép tổ ong mà thôi.
Quan trọng là tôi biết tôn trọng mọi người. Nếu đi tiệc mà tôi vẫn mặc áo thun, đi dép lê thì mọi người hẵng nói. Còn cuộc sống bình thường, tôi đi uống cà phê, tôi đi quay chương trình với nông dân, với người nghèo, với người khiếm khuyết cơ thể, thậm chí có những người không có chân để đi dép, không có tay để xỏ áo, thì tôi mặc áo vest, diện đồ đẹp để làm gì?”.

Với Quyền Linh, việc lựa chọn trang phục hay ăn uống giản dị được anh lý giải là thói quen và sở thích cá nhân. Dù có điều kiện kinh tế tốt hơn trước, nam MC vẫn muốn duy trì cách sống tối giản vốn đã gắn bó với mình trong nhiều năm.