Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhận tin vui lớn sau khi khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân
Sau thông tin Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón nhận thông tin đáng mừng.
Phiên giao dịch ngày 11/9 khép lại với cú đảo chiều bất ngờ: VN-Index vượt tham chiếu, tăng hơn 14 điểm nhờ lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
Tâm điểm thị trường gọi tên VIC của Vingroup khi bật tăng 3,9%, chạm mốc 136.000 đồng/cp – mức cao nhất kể từ khi niêm yết. Với mức giá này, vốn hóa Vingroup lên tới 526.000 tỷ đồng (20,2 tỷ USD). Các mã trong hệ sinh thái cũng đồng loạt tăng, trong đó VHM tăng 4%, đang ở vùng đỉnh lịch sử, còn VRE tăng gần 2%.
Đà tăng mạnh của VIC kéo theo khối tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tiếp tục lập kỷ lục. Chỉ trong một ngày, giá trị lượng cổ phiếu VIC ông Vượng nắm trực tiếp tăng thêm gần 2.300 tỷ đồng. Tính chung trên sàn chứng khoán Việt Nam, bao gồm sở hữu trực tiếp và gián tiếp, tài sản của ông hiện khoảng 296.500 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại trong danh sách những người giàu nhất thị trường.
Theo Forbes, khối tài sản toàn cầu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đạt 13,4 tỷ USD, xếp thứ 203 thế giới và vẫn giữ ngôi giàu nhất Việt Nam. Từ đầu năm 2025 đến nay, tài sản của ông đã tăng thêm khoảng 6,9 tỷ USD, giúp ông thăng hạng tới 330 bậc trong bảng xếp hạng các tỷ phú thế giới.
Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Vingroup ghi nhận doanh thu 130.382 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 4.508 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần. Doanh nghiệp lý giải, sự bứt phá đến từ đà phục hồi và tăng trưởng của các mảng bất động sản, công nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.
Năm nay, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 56% và gần 90% so với thực hiện năm 2024.
Song song với kết quả kinh doanh tích cực, tập đoàn này cũng đang gây chú ý bởi động thái pháp lý mạnh tay. Vingroup cho biết đã tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi công hàm tới các Đại sứ quán liên quan đến 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bị cáo buộc tung tin thất thiệt về tập đoàn và các lãnh đạo.
Những thông tin sai lệch tập trung vào 4 nhóm: tình hình tài chính, chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, vấn đề pháp lý liên quan đến sản phẩm, cùng thông tin cá nhân lãnh đạo.
Đáng chú ý, chỉ chưa đầy 24 giờ sau thông báo khởi kiện, hơn 50 kênh và trang mạng xã hội trên Facebook, Tiktok, Youtube… đã gỡ bỏ các clip và bài đăng sai sự thật. Một số tài khoản thậm chí công khai xin lỗi và đính chính, cho thấy tác động răn đe rõ rệt từ động thái pháp lý của Vingroup.