Hơn 50 tài khoản gỡ, đăng xin lỗi sau khi Vingroup kiện là ai? Luật sư nói chỉ là ‘tình tiết giảm nhẹ’
Sau khi Vingroup công bố khởi kiện, có hơn 50 tài khoản mạng xã hội đã chủ động gỡ bài, đăng tải lời xin lỗi hoặc thư đính chính. Theo đánh giá của luật sự, việc này chỉ có thể được xem là ‘tình tiết giảm nhẹ’.
Chưa đầy 24 giờ sau khi Vingroup công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn, đã có hơn 50 kênh/trang mạng xã hội chủ động gỡ bỏ các clip và bài viết bịa đặt, xuyên tạc.
Các kênh này hoạt động trên nhiều nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube…, trong đó có những kênh nằm trong danh sách bị Vingroup khởi kiện. Một số chủ tài khoản không chỉ xóa nội dung mà còn đăng công khai lời xin lỗi, đính chính trên trang cá nhân; số khác gửi thư xin lỗi đến Vingroup và cơ quan chức năng. Điển hình như kênh BLV Đoàn Chình BDS đã đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính. Ngoài ra, nhiều trang như Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News, Loa Phường Podcast Official, Tin Mới, 8win.tin.tuc.tong.hop… cũng gỡ hoặc ẩn các video liên quan.
Theo ghi nhận, không ít kênh đang chủ động rà soát, dọn dẹp nội dung xấu độc, thể hiện thái độ tích cực sau khi nhận ra sai phạm.
Về tiến trình pháp lý, phần lớn hồ sơ đã gần hoàn tất thủ tục tiền tố tụng để nộp lên tòa án tại địa phương – nơi các chủ tài khoản cư trú. Trong đó, hồ sơ khởi kiện cá nhân Phil Dong đã được nộp lên Tòa án cấp cao Toronto (Canada) và được tiếp nhận. Riêng một số ít trường hợp như Phuong Ngo, Hoang Dung… vẫn cần thu thập thêm thông tin.
Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng văn phòng Tinh thông Luật nhận định với Dân Việt rằng, việc các kênh tự nguyện gỡ bỏ và xin lỗi là “tình tiết giảm nhẹ”, song không loại bỏ trách nhiệm pháp lý.
“Việc Vingroup tiến hành khởi kiện không chỉ là biện pháp tự vệ hợp pháp để yêu cầu bồi thường thiệt hại, mà còn mang ý nghĩa răn đe, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Tự do ngôn luận là quyền được Hiến pháp bảo đảm, nhưng quyền này luôn gắn liền với nghĩa vụ không được lợi dụng để xuyên tạc, bôi nhọ, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác. Những động thái gỡ bỏ, xin lỗi từ hơn 50 tài khoản vừa qua cho thấy chính những người vi phạm cũng đã nhận thức được trách nhiệm pháp lý của mình”, ông nói.
Theo Bộ luật Dân sự 2015 (Điều 34, 584, 592), tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu gỡ bỏ thông tin, cải chính công khai, xin lỗi và bồi thường nếu bị xâm phạm danh dự, uy tín.
Điều 16 Luật An ninh mạng 2018 cũng quy định việc xử lý thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng có nội dung nội dung làm nhục, vu khống bao gồm: Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Đây là quy định trực tiếp điều chỉnh hành vi tung tin sai sự thật liên quan đến Vingroup.
Ngoài ra, theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), hành vi tung tin sai sự thật có thể bị phạt 10–70 triệu đồng, kèm biện pháp khắc phục là gỡ bỏ nội dung vi phạm. Trường hợp nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu hình sự theo Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 về tội “Vu khống” hoặc Điều 288 về tội “Đưa, sử dụng trái phép thông tin trên mạng”, với mức phạt từ tiền đến tù giam từ 6 tháng đến 7 năm tùy mức độ.