Giải trí

Duy Mạnh ‘vạch trần’ mặt tối của giới showbiz, tuyên bố không dám hô hào làm từ thiện vì ‘sợ đi tù’

Duy Mạnh ‘vạch trần’ mặt tối của giới showbiz, tuyên bố không dám hô hào làm từ thiện vì ‘sợ đi tù’

Câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện một lần nữa trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Không chỉ người trong cuộc đau đầu vì bị đòi sao kê, ngay cả người ngoài cuộc cũng chẳng rảnh rỗi. Vừa qua, Duy Mạnh khiến công chúng bất ngờ khi ra mắt sản phẩm mới “bắt trend” từ ồn ào của các đồng nghiệp với tên gọi “Tôi không sao kê đâu”.

Sau khi sản phẩm này gây chú ý, Duy Mạnh có buổi phỏng vấn với báo Dân Việt, thẳng thắn đưa ra quan điểm về chuyện nghệ sĩ làm từ thiện. Giọng ca “Kiếp đỏ đen” cho biết mình làm nghề đã lâu, tiếp xúc nhiều nghệ sĩ nên khá hiểu về chuyện họ đi làm thiện nguyện. Theo anh, không ít người trong số đó đang lợi dụng việc này để mưu lợi cho bản thân.

duy-manh-3

Sau khi mạng xã hội phát triển, nghệ sĩ dùng từ thiện như công cụ để kiếm tiền. Trước đây khi Duy Mạnh nói chuyện này, không ít người đã “ném đá” anh nhưng giờ đây ồn ào xuất hiện họ mới công nhận nam ca sĩ nói đúng.

Duy Mạnh cho rằng mình và các đồng nghiệp không khác gì nhau, cũng chơi bời, tham lam. Tuy nhiên, anh dám nói và thể hiện ra còn người khác lại giấu đi để giữ hình ảnh đẹp, rồi từ đó đi làm từ thiện.

Theo Duy Mạnh, nghệ sĩ cũng là con người, cũng có lòng tham và sân si. “Nhiều nghệ sĩ lên báo chí nói rằng, họ phải bán tài sản đi để làm từ thiện. Không ít người thì chụp ảnh, quay phim khẳng định rằng, mình khổ sở, vất vả này kia. Những người làm từ thiện thật họ lại không như vậy. Người chiến sĩ hy sinh chống lũ lụt, những bác sĩ qua đời vì dịch bệnh, có ai biết mặt biết tên họ đâu, nhưng những gì họ làm thật sự giá trị và đáng quý”, nam ca sĩ chia sẻ.

duy-manh-1

Dù làm nghề đã lâu nhưng Duy Mạnh không chơi với giới nghệ sĩ. Thế nhưng sau khi bài hát về sao kê ra đời, đã có người nhắn tin cho anh để khen ngợi, cho biết nó đúng với những gì mình biết nhưng không dám nói ra. Sở dĩ các đồng nghiệp không muốn nói ra vì họ sợ va chạm, mất tình cảm. Duy Mạnh thì không, anh không thích nói ngược những gì mình nghĩ.

Bàn riêng về chuyện sao kê, Duy Mạnh cho rằng nếu thực sự đàng hoàng sẽ không có gì phải sợ và giãi bày nhiều. Nếu ai nghi ngờ hãy làm đơn kiện và cùng nhau giải quyết với cơ quan chức năng thay vì đôi co.

duy-manh-2

Duy Mạnh thấy khó hiểu khi nghệ sĩ Việt Nam làm từ thiện quá khác biệt. Họ không lập quỹ, kiểm soát chéo như ở nước ngoài mà lại đưa số tài khoản cá nhân. Chính điều này gây nên những nghi ngờ thời gian qua. Duy Mạnh cho rằng nghệ sĩ có thể kêu gọi rồi gửi cho Mặt trận Tổ quốc làm hộ thay vì cứ phải mất công, mất sức lại vướng ồn ào. Nếu không họ cần có quỹ riêng, minh bạch trong mọi khoản.

Trước câu hỏi liệu sau này có hô hào làm từ thiện, Duy Mạnh trả lời thẳng: “Chắc chắn là không! Tôi cũng như mọi người thôi, tôi cũng tham lam, thấy tiền tỷ cũng ao ước. Nhưng tôi không dám hô hào bởi cầm một số tiền lớn, trách nhiệm kèm theo cũng rất lớn. Cầm càng nhiều tiền thì càng dễ nổi lòng tham. Tôi diễn không giỏi, mà diễn không giỏi thì dễ đi tù. Tôi lại rất sợ đi tù!”.

 

Vũ Hà tuyên bố Đàm Vĩnh Hưng ‘khôn lắm, đã đi trước 1 bước', chửi antifan cực gắt để bênh bạn thân

(Techz.vn) – Không chút chần chừ, Vũ Hà mới đây thẳng thắn đáp trả những bình luận công kích Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân của mình.