Nhịp sống số

Thứ hạng của ĐT Việt Nam thay đổi thế nào sau đại chiến với Thái Lan?

Thứ hạng của ĐT Việt Nam thay đổi thế nào sau đại chiến với Thái Lan?

19h00 ngày 5/9, ĐT Việt Nam có chuyến làm khách đến sân nhà của ĐT Thái Lan. Đây là trận ra quân của cả hai, thuộc khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước trận đấu này, Việt Nam trải qua giải giao hữu King’s Cup. Vì là giải đấu trong lịch thi đấu FIFA Day nên chiến thắng 1-0 của thầy trò HLV Park Hang Seo trước Thái Lan đã giúp họ được cộng thêm 4,5 điểm. Qua đó, chúng ta đứng thứ 16 ở châu Á và nằm trong nhóm hạt giống thứ 2 tại lễ bốc thăm World Cup 2022.

Theo BXH FIFA công bố ngày 25/7, Việt Nam đứng thứ 97 thế giới với 1232 điểm, còn Thái Lan đứng thứ 115 với 1165 điểm. Theo cách tính của FIFA thì những trận vòng loại World Cup sẽ có hệ số 25. Vì thế, điểm số của cả Việt Nam và Thái Lan sau trận này sẽ có nhiều biến động.

việt nam thái lan

Cuộc đối đầu vừa qua giữa hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á đã diễn ra vô cùng kịch tính. Hai bên đều chơi với quyết tâm cao, chủ nhà Thái Lan có phần lấn lướt trong các tình huống tổ chức tấn công. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Đặng Văn Lâm đã ngăn cản được hết những cố gắng của đội bạn. Việt Nam cũng bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn ở nửa cuối hiệp 2.

Hai đội kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0. Qua đó, mỗi bên đều có được 1 điểm đầu tiên. Như vậy, cục diện bảng G tạm thời đang là Malaysia dẫn đầu với 3 điểm, xếp ngay sau lần lượt là Thái Lan và Việt Nam cũng với 1 điểm, hai vị trí cuối cùng thuộc về Indonesia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Còn trên BXH FIFA, với việc chia điểm với Thái Lan, Việt Nam bị trừ 1,6 điểm. Số điểm hiện tại của thầy trò HLV Park Hang Seo là 1230,4, chúng ta vẫn giữ được vị trí thứ 97 thế giới.

 

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư thế nào cho bóng đá Việt Nam?

(Techz.vn) – Không nổi đình nổi đám như bầu Đức hay bầu Hiển nhưng ông Phạm Nhật Vượng cũng đóng góp rất nhiều cho bóng đá Việt Nam.