Thế giới

‘Bom nước’ khổng lồ hình thành, Trung Quốc và Nepal cảnh báo nóng nguy cơ lũ quét mới sắp xảy ra

Nguy cơ thảm họa tiếp diễn tại dãy Himalaya khi Nepal và Trung Quốc đồng loạt cảnh báo các hồ nước hình thành sau lũ có nguy cơ vỡ, trong bối cảnh mưa tiếp tục làm gia tăng nguy cơ sạt lở thứ cấp.

Sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, nguy cơ thiên tai tiếp tục hiện hữu khi hai nước cảnh báo về khả năng xuất hiện thêm các dòng lũ lớn.

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết một hồ chắn tự nhiên ở khu vực biên giới đang tràn nước và có nguy cơ vỡ. Trong khi đó, mưa tiếp diễn có thể khiến các sườn núi mất ổn định, làm gia tăng nguy cơ xảy ra những vụ sạt lở mới.

Tại Nepal, cơ quan quản lý thiên tai cũng phát cảnh báo về một hồ nước hình thành do đất đá và mảnh vỡ chặn dòng sông tại khu vực chịu ảnh hưởng của lũ. Mực nước tại đây đang tiếp tục dâng và có nguy cơ phá vỡ vật cản tự nhiên.

nepal-2_1

"Người dân sống ở vùng hạ lưu... hành khách, lực lượng cứu hộ tham gia công tác cứu nạn và tất cả những người có liên quan được yêu cầu hết sức thận trọng và ở những nơi an toàn, tránh xa bờ sông và các khu vực nguy hiểm", chính quyền Nepal cảnh báo.

3 triệu m3 nước có nguy cơ tràn xuống hạ lưu

Phía Trung Quốc đặc biệt lo ngại nguy cơ một hồ chắn tự nhiên bị phá vỡ trong những ngày tới.

Theo cảnh báo, khoảng 3 triệu m3 nước, tương đương khoảng 1.200 bể bơi Olympic, dự kiến sẽ tràn vào hồ chứa bị đất đá chắn lại ở phía biên giới Trung Quốc trong vòng 3 ngày.

Lượng nước lớn có thể khiến áp lực lên đập tự nhiên tăng mạnh, làm nguy cơ vỡ đập ở mức cao. Lưu lượng nước được dự báo đạt đỉnh vào khoảng ngày 1/9.

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ hai nước ngày 28/8 tiếp tục tìm kiếm những người mất tích sau thảm họa.

nepal-3

Một trong những mối lo lớn nhất hiện nay là hàng trăm du khách và người hành hương vẫn chưa được xác định tung tích.

Cơ quan Du lịch Nepal cho biết 517 người nước ngoài đang mất tích, trong đó có 178 công dân Ấn Độ, hơn 60 công dân Mỹ và người đến từ khoảng 30 quốc gia khác.

Nhiều người được cho là đang trên đường tới núi Kailash ở Tây Tạng, một địa điểm hành hương linh thiêng đối với nhiều tôn giáo.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết 288 công dân nước này vẫn chưa xác định được tung tích, trong đó có một số người làm việc tại các dự án điện ở Nepal.

Phía Trung Quốc cho biết gần 100 công dân nước này mất tích tại Nepal. Tại Tây Tạng, theo số liệu sơ bộ, 260 trong số những người mất tích là công dân nước ngoài.

nepal-4

Hàng chục cây cầu, gần 40 km đường bị phá hủy

Công tác tìm kiếm và cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng.

Tại Nepal, hàng chục cây cầu cùng gần 40 km đường giao thông đã bị phá hủy hoặc hư hỏng, khiến nhiều khu vực bị cô lập.

Quân đội Nepal đã triển khai trực thăng để tìm kiếm, giải cứu những người mắc kẹt và đưa người dân khỏi các khu vực nguy hiểm. Hơn 100 người đã được giải cứu, trong đó có những người mắc kẹt tại các cơ sở thuộc dự án thủy điện Trishuli.

Khoảng 1.200 người tại ít nhất 3 ngôi làng đã được sơ tán để tránh nguy cơ lũ quét và sạt lở tiếp diễn.

nepal-1_1

Tại Tây Tạng, tình hình cũng đặc biệt nghiêm trọng. Lở bùn gần cửa khẩu Gyirong khiến nhiều khu vực bị bao phủ bởi lớp bùn có độ dày trung bình hơn 1,5 m.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tới Gyirong để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, với khoảng 500 quân nhân và lực lượng bán quân sự được huy động tham gia ứng phó.

Thảm họa có thể bắt nguồn từ sự sụp đổ của sông băng

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), hiện tượng địa chấn ban đầu được ghi nhận như một trận động đất sau đó được đánh giá lại là tín hiệu phát sinh từ một vụ sụp đổ sông băng, với năng lượng tương đương một trận động đất độ lớn 5,2.

Sự sụp đổ đã đẩy một lượng lớn băng, đất đá và nước xuống hạ lưu, tạo ra dòng lũ có sức tàn phá đặc biệt lớn.

Mức độ dữ dội của dòng nước được thể hiện qua số liệu tại một điểm trên sông Trishuli, nơi mực nước được ghi nhận tăng khoảng 9 m chỉ trong vòng 30 phút.

nepal-9

Trong bối cảnh nguy cơ thiên tai tiếp tục kéo dài, các lực lượng cứu hộ đang phải vừa tìm kiếm người mất tích, vừa theo dõi chặt chẽ diễn biến của các hồ nước và sườn núi trong khu vực.

Liên Hợp Quốc đã quyết định giải ngân 2 triệu USD từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng, tập trung vào các nhu cầu cấp thiết như chăm sóc y tế, nơi ở và nước sạch.

Giới chức Nepal và Trung Quốc tiếp tục khuyến cáo người dân, du khách và lực lượng cứu hộ tránh xa các khu vực ven sông, hồ chứa và những nơi có nguy cơ sạt lở, trong khi các chuyên gia theo dõi sát nguy cơ hình thành những dòng lũ mới.

Ảnh: Reuters