Đời sống

Nghề hot tại Việt Nam và thế giới hiện nay: Người vừa đi làm có thể nhận lương gần 100 triệu/tháng

Nghề hot tại Việt Nam và thế giới hiện nay: Người vừa đi làm có thể nhận lương gần 100 triệu/tháng

Thế giới đang rất chú trọng vào việc sản xuất chip bán dẫn. Đây là công việc hot nhất hiện nay, nhưng vì còn khá mới mẻ nên nguồn nhân lực còn khan hiếm. Dù vậy, không thể xem thường thu nhập của kỹ sư chip bán dẫn. Trên thế giới có quốc gia sẵn sàng chi trả 56.000 USD/năm cho một người mới vào làm nghề này.

ban-dan-4
Ảnh minh họa

Nhìn chung, mức lương mà các công ty khởi nghiệp bán dẫn đưa ra cho nhân viên luôn rất cao. Với kỹ sư chip có bằng thạc sĩ, đã có kinh nghiệm 3-5 năm thì lương nhận được là khoảng 500 – 750 nghìn NDT (1,7 – 2,6 tỉ đồng). Nếu số năm kinh nghiệm nhiều hơn, mức lương càng khủng, có thể lên đến 1,1 triệu NDT (4,2 tỉ đồng)/năm.

ban-dan-3
Ảnh minh họa

Không phải ngẫu nhiên mà chip bán dẫn trở nên cực hot trên thế giới. Tính ứng dụng cao giúp nó càng được các nước ráo riết cố gắng chế tạo. Được biết, chip bán dẫn là thành phần cốt lõi thiết yếu trên ô tô, điện thoại, máy bay, CPU máy tính, tủ lạnh, tivi…

Bán dẫn nằm ở phần giữa chất dẫn điện và chất không thể dẫn điện. Nó chính là các linh kiện nhỏ, không thể thiếu trong các sản phẩm.

ban-dan-1
Bán dẫn là thứ rất cần thiết trong cuộc sống. Ảnh: 
​Tetrainspection.

Từ năm 1960, chip bán dẫn đã bắt đầu xuất hiện và được nhiều nước tìm hiểu, phát triển. Ngành nghề này tuy không phổ biến nhưng rất được chú trọng.

Với tình hình thế giới ngày càng trở nên hiện đại, dự báo ngành bán dẫn sẽ là ngành rất khan hiếm nhân lực. Khảo sát cho thấy, riêng ngành bán dẫn của Mỹ sẽ thiếu khoảng 67.000 lao động vào năm 2030.

Còn vào năm 2020, Sách trắng  nhân tài ngành lĩnh vực tích hợp Trung Quốc công bố dữ liệu, cho thấy số lượng nhân sự ngành bán dẫn của họ vào năm 2019 là khoảng 511 nghìn người, tăng 11,4% so với năm 2018. Nhưng với nhu cầu của đất nước tỷ dân, con số đó phải đạt khoảng 743 nghìn người vào năm 2022. Đáng nói, nhìn vào tỷ lệ sinh viên theo học ngành học mạch tích hợp ở Trung Quốc thì khả năng đáp ứng nhân lực là không cao.

ban-dan-2
Một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử ở Việt Nam. Ảnh: Phạm Hùng.
ban-dan-5

Đáng chú ý, Việt Nam là đất nước có doanh số chip bán dẫn xuất khẩu vào Mỹ đứng thứ ba. Đất hiếm chính là “át chủ bài” của chúng ta bởi nó là nguyên liệu chiến lược cho công nghiệp bán dẫn. Với trữ lượng đất hiếm lớn thứ 2 thế giới, Việt Nam có thể dùng đất hiếm để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp bán dẫn.

 

Nguồn gốc sâu xa của từ ‘Alo’, lý do thú vị khiến người Việt Nam luôn ‘Alo’ khi nghe điện thoại

Đa số người Việt Nam khi nghe máy hay gọi một ai đó đều sẽ nói từ “Alo” đầu tiên. Có bao giờ bạn thắc mắc từ này có nguồn gốc từ đâu và mang ý nghĩa gì không?