Lời tiên đoán Nhật Bản xảy ra đại thảm họa đã đến gần, chính phủ đưa ra loạt kế hoạch 'chạy đua sinh tử'
Theo lời tiên đoán đang làm mưa làm gió ở Nhật Bản, một trận siêu động đất sẽ xảy ra ở rãnh Nankai, có thể khiến 300.000 người thiệt mạng. Chính phủ nước này đã đưa ra loạt kế hoạch để phòng ngừa trong trường hợp chuyện thật sự xảy ra.
Chính phủ Nhật Bản vừa công bố một loạt biện pháp cập nhật nhằm nâng cao khả năng ứng phó với kịch bản "đại địa chấn", với mục tiêu quan trọng là giảm thiểu tối đa thiệt hại về người. Dự kiến, nếu xảy ra một trận động đất lớn kèm sóng thần, số nạn nhân tử vong có thể lên tới gần 300.000 người - một con số khiến dư luận không khỏi lo lắng.
Các nhà khoa học nhận định việc xác định chính xác thời điểm và mức độ của động đất gần như bất khả thi. Dẫu vậy, hồi tháng 1 năm nay, một hội đồng chuyên gia của chính phủ Nhật đã nâng xác suất xảy ra động đất mạnh ở khu vực Rãnh Nankai ngoài khơi lên 82% trong vòng 30 năm tới (tăng so với mức 75% trước đó).
Đến tháng 3, chính phủ tiếp tục công bố kịch bản thiệt hại, ước tính có thể khiến gần 300.000 người thiệt mạng và gây tổn thất kinh tế khoảng 2 nghìn tỷ USD. Đây được xem như lời cảnh tỉnh khẩn thiết về sự cấp bách của công tác phòng chống thiên tai.

Năm 2014, Hội đồng Quản lý Thảm họa Trung ương Nhật đã đề ra kế hoạch nhằm cắt giảm tới 80% số người tử vong. Tuy nhiên, theo Kyodo News, các biện pháp hiện nay mới chỉ giảm được khoảng 20%. Do đó, kế hoạch mới được cập nhật ngày 1-7 vừa qua nhấn mạnh việc tăng cường xây dựng đê chắn sóng, các công trình sơ tán, cùng việc tổ chức diễn tập quy mô lớn để nâng cao năng lực ứng phó.
Phát biểu tại một cuộc họp chính phủ, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba kêu gọi: "Việc quốc gia, các đô thị, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ cùng nhau hành động để bảo vệ tính mạng người dân là vô cùng cần thiết".
Đường sá bị hư hại sau động đất ở Ishikawa, Nhật Bản, ngày 2.1.2024. Ảnh: Xinhua
Rãnh Nankai - dài khoảng 800km dọc theo bờ biển Thái Bình Dương là nơi hai mảng kiến tạo va chạm, một mảng dần trượt xuống bên dưới mảng còn lại. Trong 1.400 năm qua, khu vực này ghi nhận các trận động đất cực mạnh với chu kỳ lặp lại khoảng 100-200 năm. Trận gần nhất xảy ra vào năm 1946.
Hồi tháng 8/2024, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) từng phát đi cảnh báo đầu tiên về khả năng tăng động đất, song cảnh báo này bị gỡ bỏ chỉ sau một tuần. Dù vậy, tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có cả những câu chuyện gắn với một bộ truyện tranh tái bản năm 2021 "tiên đoán" đại họa sẽ xảy ra ngày 5/7/2025 đã tạo ra tâm lý hoang mang, khiến nhiều du khách nước ngoài e ngại khi đến Nhật trong mùa hè.

Điều này tác động đến ngành du lịch. Đại diện một hãng hàng không Hong Kong cho biết nhu cầu bay đến Nhật đã giảm nhanh, buộc họ cắt giảm chuyến bay. Số du khách từ Hong Kong đến Nhật giảm 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lượng khách Trung Quốc và Hàn Quốc lần lượt tăng 44,8% và 11,8%.
Ông Ryoichi Nomura, Giám đốc JMA, từng khẳng định vào tháng 5: "Với khoa học hiện tại, việc dự báo động đất bằng cách chỉ ra địa điểm, thời gian và cường độ của nó là không thể, và không thể khẳng định một trận động đất sẽ xảy ra hay không." Ông kêu gọi công chúng "hãy có các biện pháp nhất định để có thể ứng phó với động đất bất cứ lúc nào chúng xảy ra. Nhưng chúng tôi cũng đặc biệt khuyến cáo công chúng không nên thực hiện các hành động không hợp lý do lo lắng".