Nga bị 'hở sườn' trước lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng, Ukraine tuyên bố thời cơ tấn công không còn xa
Tình hình an ninh tại Nga đang trở thành tâm điểm chú ý quốc tế khi Ukraine cáo buộc Moscow phải “căng mình” bảo vệ thủ đô trước nguy cơ bị tập kích trong dịp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5.
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga đã tăng cường đáng kể mạng lưới phòng không quanh Moscow bằng cách điều chuyển nhiều tổ hợp từ các vùng lãnh thổ khác về thủ đô. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga đặc biệt lo ngại nguy cơ bị máy bay không người lái (UAV) tấn công vào đúng thời điểm diễn ra sự kiện quân sự quan trọng bậc nhất trong năm.
Phát biểu sau khi nghe báo cáo từ Tướng Oleg Ivashchenko - người đứng đầu Cục Phát triển Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Zelensky cho rằng giới lãnh đạo Nga hiện đang đặt ưu tiên tuyệt đối cho việc đảm bảo an ninh lễ duyệt binh hơn là bảo vệ đồng đều toàn bộ lãnh thổ.
Theo phía Ukraine, việc Nga rút bớt năng lực phòng không khỏi nhiều khu vực đã tạo ra những “lỗ hổng chiến thuật” đáng kể, mở đường cho các chiến dịch tập kích tầm xa mới.
“Việc suy yếu hệ thống phòng không ở một số địa bàn của Liên bang Nga tạo ra thêm cơ hội để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa”, ông Zelensky nhấn mạnh.
Thông tin này lập tức gây chú ý bởi trong nhiều tháng qua, Ukraine liên tục gia tăng cường độ các đợt tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự, công nghiệp và năng lượng của Nga. Nhiều vụ tập kích trước đó đã khiến hàng loạt sân bay, kho nhiên liệu và nhà máy tại Nga bị cháy nổ hoặc gián đoạn hoạt động.
Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) đã được giao những nhiệm vụ riêng liên quan đến việc theo dõi, phân tích và khai thác các điểm yếu trong mạng lưới phòng không của Nga.
Theo Kyiv, các cuộc tấn công tầm xa không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn tạo áp lực kinh tế ngày càng lớn đối với Moscow. Ukraine cho rằng những đòn đánh bằng UAV đang làm gia tăng thiệt hại cho ngân sách các vùng của Nga, đồng thời tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu cũng như cơ sở hạ tầng chiến lược.
Trong khi đó, Nga những năm gần đây đã liên tục mở rộng “lá chắn phòng không” quanh Moscow. Hàng loạt tổ hợp Pantsir-S1 được triển khai dày đặc quanh thủ đô, thậm chí xuất hiện trên nóc nhiều tòa nhà hành chính và gần các cơ sở chính phủ trọng yếu.
Ngoài các hệ thống phòng không tầm gần, Moscow còn được bảo vệ bởi nhiều lớp phòng thủ tích hợp nhằm đối phó nguy cơ UAV và tên lửa tấn công từ xa.
Tuy nhiên, bất chấp việc siết chặt an ninh, chính quyền Nga vẫn nhiều lần phải áp đặt hạn chế hoạt động tại các sân bay ở Moscow do lo ngại nguy cơ bị UAV xâm nhập không phận.
Giới quan sát nhận định lễ duyệt binh 9/5 năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Nga trong bối cảnh xung đột với Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vì vậy, bất kỳ sự cố an ninh nào xảy ra tại Moscow đều có thể tạo ra tác động lớn về mặt hình ảnh và chính trị đối với Điện Kremlin.
Trong phát biểu mới nhất, ông Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi Nga thực hiện “những bước đi thực chất để chấm dứt chiến tranh”, thay vì chỉ tập trung nguồn lực để bảo vệ thủ đô phục vụ lễ duyệt binh.