Lý lịch đen của Long 9 Ngón vừa bị bắt, ‘giang hồ mạng’ từng xộ khám vì cầm đầu bảo kê như thế nào?
Thông tin Nguyễn Sỹ Cầu (SN 1983, trú tại TP Sầm Sơn, Thanh Hóa), thường được biết đến với biệt danh Long "9 ngón", bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.
Theo thông tin được đăng tải trên fanpage Lực lượng Phòng chống tội phạm - Công an phường Đông Quang (Thanh Hóa), lực lượng chức năng đã phát hiện Nguyễn Sỹ Cầu có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay sau khi xuất hiện, thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội bởi Long "9 ngón" là cái tên khá quen thuộc trong giới giang hồ mạng nhiều năm qua.
Trước khi vướng vào vụ việc mới nhất, Nguyễn Sỹ Cầu từng được cộng đồng mạng biết đến thông qua các buổi livestream và video mang phong cách giang hồ trên YouTube, TikTok. Với ngoại hình đặc trưng cùng cách nói chuyện gây tranh cãi, Long "9 ngón" từng thu hút lượng lớn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.
Biệt danh "Long 9 ngón" xuất phát từ việc ngón trỏ bàn tay phải của Cầu không còn nguyên vẹn. Tài khoản YouTube của người này từng có hơn 29.000 người đăng ký. Thời gian gần đây, Long "9 ngón" thường xuyên đăng tải các video tranh cãi, thách thức qua lại với một số nhân vật nổi tiếng trong giới giang hồ mạng nhằm thu hút lượt xem.
Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh thường xuất hiện trên mạng xã hội là quá khứ nhiều lần vi phạm pháp luật. Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, Nguyễn Sỹ Cầu đã có 3 tiền án.
Năm 2019, Long "9 ngón" từng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Kết quả điều tra cho thấy Cầu được xác định là đối tượng cầm đầu một nhóm có dấu hiệu hoạt động bảo kê tại khu vực TP Sầm Sơn.
Theo tài liệu của cơ quan công an, từ cuối tháng 4 đến tháng 6/2019, Nguyễn Sỹ Cầu đã chỉ đạo đàn em chặn các xe taxi chở khách đến khu du lịch FLC Sầm Sơn, đe dọa và buộc tài xế phải nộp 20.000 đồng cho mỗi lượt xe.
Không chỉ vậy, nhóm của Cầu còn bị cáo buộc ép buộc các tiểu thương thu mua ngao, sò tại bến thuyền thuộc phường Quảng Châu nộp tiền "luật" với mức 1.000 đồng/kg hàng hóa. Những trường hợp không chấp hành thường bị đe dọa, gây khó dễ hoặc hành hung.
Cơ quan chức năng đánh giá đây là nhóm đối tượng mang tính chất lưu manh, côn đồ, trong đó có nhiều thành viên từng có tiền án, tiền sự. Hoạt động của nhóm đã nằm trong diện theo dõi của lực lượng công an trong thời gian dài trước khi bị triệt phá.
Hiện thông tin liên quan đến việc Nguyễn Sỹ Cầu bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy vẫn đang tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt khi đây là một trong những gương mặt giang hồ mạng từng nhiều lần gây xôn xao trên các nền tảng mạng xã hội.