Kết quả khảo sát tỷ lệ người Ukraine muốn duy trì xung đột với Nga đã có sự thay đổi so với 3 năm trước. Điều gì dẫn đến tình trạng này?
Ngày 6/6, Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS) công bố kết quả khảo sát cho thấy 60% người Ukraine sẵn sàng tiếp tục cuộc xung đột với Nga “chừng nào còn cần thiết” – một dấu hiệu đảo chiều so với xu hướng giảm ủng hộ chiến tranh thời gian qua.
Cuộc khảo sát được tiến hành từ 15/5 đến 3/6, với 1.011 người tham gia trả lời qua điện thoại. Theo đó: 60% ủng hộ tiếp tục chiến đấu vô thời hạn; 6% đồng ý kéo dài thêm một năm; 20% sẵn sàng chịu đựng thêm vài tháng đến nửa năm; Chỉ 10% muốn sớm đạt được hòa bình hoặc chưa rõ quan điểm.

Trước đó, tỷ lệ sẵn sàng tiếp tục xung đột đã giảm từ đỉnh 73% vào năm 2022 xuống 54% vào tháng 3/2025, phản ánh sự mệt mỏi chiến tranh ngày càng tăng trong dân chúng. Tuy nhiên, kết quả mới nhất cho thấy một bước ngoặt, làm dấy lên nhiều tranh luận.
KIIS lưu ý rằng biên độ sai số là khoảng 4,1%, nhưng kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi tâm lý thời chiến, khi người dân có xu hướng trả lời theo “đáp án đúng” thay vì bộc lộ quan điểm thật.

Đài RT của Nga cho biết, sự gia tăng đột ngột trong tỷ lệ người ủng hộ xung đột ở Ukraine diễn ra trong bối cảnh chính quyền ông Zelensky đang áp đặt các biện pháp kiểm soát gắt gao. Trong đó phải kể đến như cấm các đảng đối lập, tập trung quyền lực truyền thông dưới một hẹ thống thông tin thống nhất, áp dụng luật huy động quân sự nghiêm ngặt hơn để duy trì lực lượng vũ trang.
Ngoài ra, kết quả khảo sát vừa qua cũng đi ngược lại với nỗ lực tìm kiếm hòa bình của hai nước.