Nga nổi cơn thịnh nộ sau phát ngôn sốc của Tổng thống Trump về cuộc xung đột ở Ukraine
Phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine khiến Điện Kremlin không hề vui. Mới đây, ông Dmitry Peskov đã thẳng thắn đưa ra bình luận về chuyện này.
Theo hãng tin Reuters đưa tin, trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 5/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phát biểu gây chú ý khi ví cuộc chiến giữa Nga và Ukraine: "Thỉnh thoảng ta thấy hai đứa trẻ đánh nhau loạn xạ... Đôi lúc nên để chúng đánh nhau một lúc rồi mới vào can ngăn".
Chủ nhân Nhà Trắng thậm chí tự so sánh mình với một trọng tài khúc côn cầu, người chỉ bước vào sân để can ngăn khi các cầu thủ đã "va chạm đủ".
Ngay sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã có lời đáp trả: "Tất nhiên, Tổng thống Mỹ có thể có quan điểm riêng về những gì đang xảy ra, nhưng đối với chúng tôi đây là một vấn đề mang tính sống còn, vấn đề về lợi ích quốc gia, về tương lai an ninh của chúng tôi và con cháu chúng tôi, tương lai của đất nước chúng tôi".
Bình luận về phát ngôn trước đó của ông Trump, ông Peskov cho biết, Nga biết ơn vì Mỹ đã nỗ lực hòa giải và điều quan trọng là phải tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc với Washington.

Phát ngôn mới nhất của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây ra nhiều tranh cãi tại cả Mỹ và châu Âu. Nhiều ý kiến cho rằng cách diễn đạt này không chỉ thiếu nhạy cảm mà còn thể hiện một quan điểm quá đơn giản hóa về một cuộc xung đột cực kỳ phức tạp.
Hiện tại, ông Trump vẫn đang cố gắng giữ vai trò trung gian hòa giải trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ được cho là ngày càng mất kiên nhẫn trước sự đình trệ của các tiến trình đàm phán. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm, ông nhấn mạnh rằng mình sẵn sàng rút khỏi nỗ lực hòa giải nếu không còn nhìn thấy bất kỳ cơ hội nào cho một thỏa thuận thực chất.

Dù vậy, ông Trump vẫn giữ lập trường đàm phán trên cơ sở gây sức ép. Đây là chiến lược vốn đã định hình trong nhiệm kỳ trước của ông. Theo tiết lộ từ các cố vấn thân cận, ông sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp qua các kênh ngoại giao, nhưng nếu tình hình không có chuyển biến tích cực, ông có thể áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn. Một trong những lựa chọn đang được cân nhắc là cắt giảm hoặc đình chỉ viện trợ quân sự cho Kiev, nhằm buộc Ukraine nhượng bộ trong đàm phán.
Trong bối cảnh đó, hai vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ năm 2022 vừa được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, kết quả thu được là rất hạn chế. Ngoài một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn, hai bên đã gửi cho nhau văn bản đề xuất ngừng bắn, nhưng tất cả đều bị phía còn lại bác bỏ. Phía Ukraine cáo buộc Nga vẫn kiên trì đưa ra các điều kiện mang tính “đầu hàng vô điều kiện”, trong khi Moscow cho rằng Kiev không có thiện chí thương lượng.