Đời sống

Nguồn gốc 50kg thuốc, thực phẩm chức năng bị đổ trộm ở TP.HCM, liên quan vụ hàng giả chấn động?

Nhiều nghi ngờ cho rằng vụ đổ trộm 50kg thuốc, thực phẩm chức năng giả ở TP.HCM liên quan đến đường dây hàng giả mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an triệt phá vào cuối tháng 4.

Ngày 6/6, dư luận rúng động trước hình ảnh hàng nghìn hộp thuốc và thực phẩm chức năng mang nhãn nước ngoài bị đổ trộm tại một bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM). 

Theo báo cáo ban đầu của UBND xã Phong Phú, có 5 điểm tập kết, khoảng 50 kg thuốc và thực phẩm chức năng cùng một khu vực rộng 20m2 đã bị đốt cháy. Những sản phẩm như Nattobet Q10, Cevinton Forte, Homrqmin Ginseng, Ginlobil, Vitamin A-D,... đều được dán nhãn “nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ”, nhưng phần lớn vẫn còn hạn sử dụng đến 2025–2027.

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan – Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nhấn mạnh hành vi này vi phạm nghiêm trọng, vì các sản phẩm dù hết hạn cũng phải được tiêu hủy đúng quy trình, có giám sát.

thuoc-thuc-pham-chuc-nang-bi-do-trom-o-tp-hcm-3
50 kg sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng đổ 'chui' ở TP.HCM. Ảnh: CTV
thuoc-thuc-pham-chuc-nang-bi-do-trom-o-tp-hcm-4
Sản phẩm được quảng cáo "nhãn hiệu được bác sĩ khuyên dùng, nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ". Ảnh: CTV

Điều gây sốc hơn là nhiều bao bì sản phẩm ghi địa chỉ trùng khớp với các công ty từng bị Bộ Công an triệt phá trong đường dây thực phẩm chức năng giả hồi cuối tháng 4 là Công ty CP dược phẩm Mediphar (KCN Phú Nghĩa, Hà Nội); Công ty CP dược phẩm Mediusa (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Đường dây này bị phát hiện sản xuất hàng loạt thực phẩm chức năng giả, giả mạo nhãn mác hàng nhập khẩu Mỹ – châu Âu, sử dụng nguyên liệu trôi nổi nhập từ Trung Quốc, thậm chí nhiều sản phẩm không có hoạt chất hoặc chỉ đạt dưới 30% hàm lượng công bố. Thời điểm đó, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 100 tấn thực phẩm chức năng giả, đa dạng chủng loại, được phân phối rộng khắp cả nước.

Khi bị điều tra, nhóm tội phạm đã tẩu tán hàng loạt, thiêu hủy chứng cứ và đóng cửa nhà máy – trùng khớp với hiện tượng đổ trộm và đốt sản phẩm tại Bình Chánh.

thuoc-thuc-pham-chuc-nang-bi-do-trom-o-tp-hcm-5
Những hộp thực phẩm chức năng còn hạn dùng đến năm 2027, do công ty Mediphar sản xuất. Ảnh: N.S
thuoc-thuc-pham-chuc-nang-bi-do-trom-o-tp-hcm-6
Sản phẩm thực phẩm chức năng bị đổ ven đường trên bao bì có ghi đơn vị sản xuất là công ty MediUSA. Ảnh: N.S

Liệu số thuốc, thực phẩm chức năng bị đổ trộm ở Bình Chánh, TP.HCM có liên quan đến đường dây kể trên? Câu trả lời hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.