Ông Trump mệt mỏi 'bỏ rơi' Ukraine, châu Âu lo sốt vó họp mặt đưa ra kế sách đối phó
Lo sợ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ngưng ủng hộ Ukraine, từ bỏ vị trí trung gian, các quan chức Anh và Pháp đã lên kế hoạch đối phó.
Sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine ngày càng trở nên không chắc chắn. Trước bối cảnh này, các quan chức cấp cao của châu Âu đã ngồi lại, cùng thảo luận về chiến lược mới để duy trì hỗ trợ cho Kiev khi Washington thật sự rút lui.
Theo đó, các quan chức Anh và Pháp nhất trí chuyển trọng tâm từ việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở châu Âu tại Ukraine sang duy trì khả năng phòng thủ lâu dài của Ukraine chống lại các lực lượng Nga.

The Telegraph đưa tin, quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh châu Âu không còn hy vọng nhiều vào sự hỗ trợ của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Ukraine.
Ông Keir và ông Macron đã thúc đẩy đề xuất “liên minh tự nguyện”. Cụ thể, các đồng minh châu Âu sẽ dùng quân đội của mình để giúp thực thi bất cứ thỏa thuận hòa bình nào. Có hơn 30 quốc gia ủng hộ điều này dù chỉ có một số ít công khai cam kết triển khai quân đội.
“Chúng ta hãy thực tế và thừa nhận rằng Mỹ sẽ không bao giờ tham gia”, một quan chức nói với Telegraph.

Có lo ngại cho rằng Tổng thống Trump sẽ từ bỏ vai trò trung gian hòa giải sau khi không đưa được Tổng thống Putin vào bàn đàm phán.
Từ đó, một nhà ngoại giao châu Âu nhận định: “Vấn đề chủ yếu là làm thế nào để duy trì sự hỗ trợ cần thiết cho Ukraine khi chúng ta cho rằng Mỹ sẽ chỉ tiếp tục cung cấp một số hỗ trợ cụ thể, chẳng hạn như tình báo. Chúng tôi cũng nhất trí về nhu cầu tăng cường sức ép kinh tế lên Nga”.
(Từ trái sang) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA/EFE
Ngoài ra, các cuộc thảo luận cũng bàn về việc gia tăng áp lực kinh tế với Nga, mời ông Zelensky đến Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6 ở The Hague dù cho Mỹ phản đối Ukraine gia nhập liên minh.
Trước đây ông Trump nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga cho biết, việc Ukraine nỗ lực gia nhập NATO là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xung đột.
Đưa ra quan điểm của Mỹ, Đặc phái viên của ông Trump về Ukraine – Tướng Keith Kellogg nhấn mạnh: “Chúng tôi đã nói rằng, đối với chúng tôi, việc Ukraine gia nhập NATO không nằm trong phạm vi thảo luận. Và chúng tôi không phải là quốc gia duy nhất nói như vậy. Các vị biết đấy, tôi có thể đưa ra cho các vị 4 quốc gia trong NATO, và cần sự đồng ý của cả 32 quốc gia thành viên để cho phép các vị gia nhập NATO”.