Khám phá mới

Nơi đàn ông bị ép cưới ít nhất 3 vợ, phụ nữ chịu cảnh chung chồng, cảnh sát vén màn bí mật biến thái

Nơi đàn ông bị ép cưới ít nhất 3 vợ, phụ nữ chịu cảnh chung chồng, cảnh sát vén màn bí mật biến thái

Tại một trang trại nằm ở phía tây Texas từng xuất hiện một giáo phái tên là FLDS. Họ là một nhánh của giáo hội Mormon, có khuynh hướng kết hôn đa thê. Năm 2008, cơ quan chức năng nước sở tại đã bất ngờ đột kích nơi này, bắt giữ ông Warren Jeffs với cáo buộc liên quan đến tấn công tình dục trẻ em. Hàng loạt câu chuyện kinh khủng phía sau cũng bắt đầu được hé lộ từ đây.

FLDS bị tách khỏi giáo hội Mormon do Mormon vì không theo đuổi chế độ 1 vợ 1 chồng. Chính ông Warren Jeffs là người có nhiều vợ, con nhất trong giáo phái. Người này khi bị bắt có đến 80 vợ, 250 người con.

doc-la-noi-dan-ong-cuoi-nhieu-vo-1-1686214486.jpg
 

Warren Jeffs khuyến khích đàn ông cưới 3 vợ trở lên. Người vợ cả sẽ đảm nhận việc nấu ăn, vợ hai sẽ dạy dỗ con cái và vợ ba lo may vá. Những người vợ nếu không chấp nhận cảnh chồng chung, phục tùng chồng sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Trong xã hội Warren Jeffs xây dựng, phụ nữ có cấp bậc rất thấp. Họ phải xem đàn ông như chủ nhân, nhẫn nhịn chịu đựng. Thậm chí nếu thích, đàn ông có thể tặng phụ nữ cho nhau như một món quà. Còn nữ giới nếu chấp nhận cam chịu, phục tùng thì tương lai sẽ được lên thiên đàng?!

doc-la-noi-dan-ong-cuoi-nhieu-vo-3-1686214486.jpg
 

Một số bé gái khoảng 13-14 tuổi bị Warren Jeffs biến thành công cụ trao đổi, thực hiện những chính sách biến thái của mình.

Vì chế độ hôn nhân 1 chồng nhiều vợ mà xã hội nơi đây có tỷ lệ mắc bệnh do cận huyết rất cao. Hàng loạt trẻ em ở cộng đồng này được xác nhận thiếu hụt enzime fumarase ngay từ khi sinh ra. Chúng có nguy cơ mắc bệnh động kinh hoặc chậm phát triển về não bộ.

doc-la-noi-dan-ong-cuoi-nhieu-vo-2-1686214486.jpg
 

Warren Jeffs bị bắt nhưng cộng đồng này không bị giải thể mà vẫn tiế tục duy trì chế độ hôn nhân độc lạ như trước. Những năm gần đây, phụ nữ đã lên nắm quyền tại nơi này, đưa ra những chính sách cải cách, giúp bảo vệ lợi ích của nữ giới.

 

Nữ sinh Việt Nam tên là bộ phận nhạy cảm, xấu hổ đến mức phải bỏ học, ai nghe xong cũng đỏ mặt

Không hiểu vì sao gia đình của cô gái này lại lựa chọn cái tên nhạy cảm như vậy để đặt cho con mình. Vì quá xấu hổ với tên gọi, nữ sinh đã phải xin nghỉ học.