Nóng: Ukraine thất vọng tột độ, tuyên bố căng sau khi Tổng thống Putin công bố phái đoàn đàm phán
Sau khi Nga công bố danh sách những cái tên góp mặt trong cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine lập tức có phản ứng và không khỏi thất vọng.
Ngày 15/5, cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine sau hơn 3 năm dự kiến diễn ra ở Istanbul – thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ mới 1 ngày trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh hành pháp, đề cử các quan chức cấp cao của Nga tham gia cuộc đàm phán quan trọng này.
Theo đó, ông Vladimir Medinsky - Trợ lý tổng thống sẽ là người dẫn đầu phái đoàn. Các thành viên còn lại gồm: Mikhail Galuzin - Thứ trưởng Ngoại giao, Igor Kostyukov - Tổng cục trưởng Tổng cục Tham mưu, Alexander Fomin - Thứ trưởng Quốc phòng. Ngoài ra, phái đoàn còn một số thành viên khác là các quan chức bộ ngoại giao, bộ quốc phòng…
Thành phần phái đoàn này tương tự năm 2022. Khi đó, Nga và Ukraine có lần đối thoại trực tiếp vào tháng 4/2022, cũng tại Istanbul.

Sau thông báo từ phía Nga, Ukraine bày tỏ sự thất vọng. Trợ lý Tổng thống Ukraine Mikhail Podoliak tuyên bố trưởng phái đoàn Nga – ông Medinsky không phải người phù hợp để thảo luận các “vấn đề cơ bản”.
Trao đổi với truyền thông, ông Podoliak chia sẻ: “Không, tất nhiên là không, đó không phải là định dạng mà chúng tôi muốn. Tổng thống không thể gặp Medinsky, các vấn đề sẽ không rõ ràng”, "Tổng thống Zelensky sẽ đưa ra quyết định, nhưng cuộc đàm phán này chắc chắn sẽ không ở cấp độ tổng thống".
Chính ông Podoliak cũng từng úp mở về chuyện có thể sẽ không có đàm phán nếu ông Putin không tham dự.

Trong khi đó, báo chí Ukraine tiết lộ, phái đoàn của nước này sẽ gồm có Tổng thống Ukraine Zelensky, Chánh văn phòng tổng thống Andrey Yermak, và các bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao. Tuy nhiên, thành phần chính xác sẽ chỉ được biết vào đúng ngày 15/5, sau khi ông Zelensky chỉ định tại chỗ.
Theo CNN, hai quan chức Mỹ tiết lộ ông Donald Trump không có dự định đến Istanbul để dự cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Trước đó chính ông Trump cũng từng bóng gió về việc tham gia nhưng không đưa ra bất cứ cam kết nào vì lịch trình quá bận rộn.