Chính phủ Lào thông tin chính thức về vụ đấu súng với tội phạm ma túy khiến 2 binh sĩ thiệt mạng
Thông tin do chính phủ Lào công bố, một vụ đụng độ vũ trang liên quan đến tội phạm ma túy đã khiến hai binh sĩ Lào thiệt mạng.
Theo The Laotian Times, chiều 6/5 (giờ địa phương), chính phủ Lào lên án cuộc tấn công vũ trang ở biên giới Lào – Thái Lan đã khiến 2 binh sĩ nước này thiệt mạng. Theo thông tin chia sẻ, cuộc đụng độ vũ trang liên quan đến tội phạm ma túy xảy ra hôm 3/5 ở khu vực biên giới Lào – Thái Lan.
Các báo cáo chính thức từ quân đội Lào cho biết, khoảng 16 giờ chiều 3/5 (giờ địa phương), một đơn vị biên phòng trong lúc đang tuần tra ở huyện Paktha, tỉnh Bokeo (Lào), gần khu vực biên giới Lào – Thái Lan thì bị phục kích bởi một nhóm buôn ma túy được trang bị vũ khí hạng nặng.
Trước đó vài ngày, nhà chức trách Lào đã thu giữ 20 triệu viên ma túy tổng hợp. Đây là một trong những vụ bắt ma túy lớn nhất khu vực từ đầu năm đến nay.

Liên quan đến vụ đấu súng chiều 3/5, hậu quả khiến 2 binh sĩ Lào thiệt mạng và nhiều người bị thương. Đạn từ cuộc đụng độ này đã bay sang các khu vực lân cận. Trong đó có một viên 7,62mm đã xuyên thủng mái nhà ở làng Romfaphamon ở xã Por (Thái Lan). Phía Thái Lan không ghi nhận thương vong nào, nhưng người dân địa phương rất hoang mang. Chính phủ Lào gọi vụ việc này là “hành động man rợ” và là sự vi phạm cả luật pháp quốc gia lẫn luật pháp quốc tế.
Được biết, đã có 4 nghi phạm bị bắt. Hiện cơ quan chức năng Lào vẫn đang tiếp tục truy lùng các đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán ma túy.
Văn phòng huyện Paktha (Lào) vừa qua ban hành thông báo yêu cầu người dân tuân thủ khung giờ qua lại biên giới (từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều) để giữ an toàn. Ngoài ra, Chính phủ Lào kêu gọi người dân cảnh giác trước những thông tin sai lệch trên MXH, khuyến khích người dân tin vào các kênh truyền thông chính thống để tránh hoang mang, hiểu lầm. Lào nhấn mạnh về tinh thần đoàn kết dân tộc và hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật địa phương nhằm ngăn chặn bạo lực liên quan đến ma túy trong tương lai, đồng thời duy trì quan hệ hòa bình với Thái Lan.
Đại sứ quán Mỹ ở Lào đã phát cảnh báo an ninh đến công dân Mỹ, lưu ý về sự việc các trạm kiểm soát quân sự gia tăng. Phía Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân Mỹ không nên di chuyển đến tỉnh Bokeo và khu vực phía bắc tỉnh Sayaboury.
Trong khi đó, hôm 5/5, Thiếu tướng Kidakorn Chantra - Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Pha Muang của Thái Lan đã giao cho Đại tá Pairach Srichaiwan, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Trung đoàn Biệt kích 31, theo dõi sát tình hình dọc biên giới Thái – Lào.