Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong có dấu hiệu điều tra gỡ tội cho tài xế, gia đình cung cấp thông tin gây chú ý
Mới đây, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao cho rằng có dấu hiệu hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong.
Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, ngày 7/5, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao đã hoàn tất kiểm tra, ghi nhận hiện trường vụ tai nạn giao thông tại tỉnh lộ 901 (đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) khiến em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi, trú xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) tử vong.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn ghi nhận trình bày của nhiều nhân chứng liên quan nhằm làm rõ dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp của ngành tư pháp huyện Trà Ôn trong điều tra, xử lý vụ tai nạn nói trên.

Qua làm việc với Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao chiều 6/5, một số nhân chứng cho biết, quá trình điều tra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã bỏ qua nhiều chi tiết, nhân chứng quan trọng như: Không tìm các nhân chứng biết sự việc để ghi lời khai; nhân chứng trực tiếp chỉ hỏi 1 – 2 câu, không hỏi hay cho trình bày về các nội dung khác có liên quan để chứng minh; không tìm và ghi lời khai người có mặt ở hiện trường đã cùng tài xế Trung đưa nạn nhân đi cấp cứu’ có dấu hiệu dựng hiện trường làm sai lệch vị trí các xe…

Những hoạt động trên có dấu hiệu điều tra theo hướng gỡ tội cho tài xế Trung, không ghi nhận thực tế để buộc tội, có dấu hiệu hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.

Trước đó, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao đã có buổi làm việc với gia đình em Trân để ghi nhận, trình bày và làm rõ việc có hay không hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp trong giải quyết vụ án tai nạn giao thông năm 2024. Các điều tra viên đã được gia đình cung cấp nhiều thông tin về vụ tai nạn cùng mối liên quan trực tiếp của một vị lãnh đạo công an huyện Trà Ôn với gia đình tài xế Trung.
Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Nhiều nhân chứng hiện trường bức xúc lên tiếng, sẵn sàng làm chứng