Ukraine tấn công Moscow ngay trước lễ duyệt binh, Nga lập tức đưa ra tuyên bố ‘căng’
Liên tiếp các cuộc tập kích nhắm vào Moscow đã xảy ra trước lễ duyệt binh. Vừa qua, ông Dmitry Peskov lên tiếng về chuyện này.
TASS đưa tin, ngày 6/5 (theo giờ địa phương), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng về việc Ukraine liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng mà Tổng thống Putin nêu ra trước đó.
Chia sẻ quan điểm của Nga, ông Peskov nói: “Chúng tôi sẽ không chủ động giao tranh trong thời gian lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu Kiev không đưa ra một thông báo chính thức và tiếp tục tập kích Moscow bằng UAV, chúng tôi sẽ đáp trả thích đáng”.
Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn giữ nguyên quan điểm về lệnh ngừng bắn tạm thời.

Trong thời điểm này, lực lượng phòng không Nga hiện cũng được khen ngợi vì đã làm việc rất hiệu quả. Mới đây, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ: “Trong vòng 24h qua, các hệ thống phòng không của Nga đã vô hiệu hóa tổng cộng 105 của UAV, bao gồm 19 chiếc trên bầu trời Moscow”.
Hôm 28/4, Tổng thống Putin thông báo về lệnh ngừng bắn 72 giờ, bắt đầu từ ngày 8/5 để kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Nhưng Tổng thống Zelensky lại không đồng thuận chuyện này. Những ngày qua, nhiều UAV của Ukraine đã bị Nga phát hiện và bắn chặn khi trên đường hướng tới Moscow.

Ở một diễn biến khác, theo đài RBC hôm 6/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc giá dầu giảm trên toàn thế giới có thể là tác nhân thôi thúc Nga ngồi vào bàn đàm phán với Ukraine.
Ông Trump chia sẻ: “Giá dầu đang giảm mạnh. Tôi tin rằng chúng ta đang ở một thời điểm tốt để giải quyết vấn đề. Nga muốn kết thúc cuộc xung đột, và Ukraine cũng vậy”.
Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ ý kiến này của ông Trump, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu vì các mối đe dọa với an ninh quốc gia của Nga chứ không liên quan đến giá dầu.