Thế giới

Hải quân 1 quốc gia châu Á hộ tống tàu dầu đầu tiên vượt qua eo biển Hormuz thành công

Một tàu chở dầu thô đã vượt qua eo biển Hormuz và cập cảng Mumbai dưới sự hộ tống của Hải quân Ấn Độ giữa lúc căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Đây được xem là tàu chở dầu nước ngoài đầu tiên hướng đến Ấn Độ đi qua tuyến hàng hải chiến lược này kể từ khi xung đột bùng phát.

Dưới sự hộ tống của Hải quân Ấn Độ, tàu chở dầu thô mang tên Shenlong đã vượt qua Eo biển Hormuz an toàn và cập cảng tại Mumbai. Con tàu chở khoảng 135.335 tấn dầu thô của Ả Rập Xê út, xuất phát từ cảng Ras Tanura.

Tàu Shenlong thuộc sở hữu của một công ty Trung Quốc và được xem là tàu chở dầu nước ngoài đầu tiên hướng đến Ấn Độ vượt qua eo biển Hormuz kể từ khi tình hình an ninh tại khu vực trở nên căng thẳng.

Theo hãng tin ANI dẫn nguồn từ Cảng vụ Mumbai, tàu Shenlong thuộc loại Suezmax, treo cờ Liberia và do một thuyền trưởng người Ấn Độ điều khiển. Con tàu đã cập bến Mumbai vào ngày 12/3.

shenlong-21383163-1773363103705
Tàu Shenlong vượt eo biển Hormuz an toàn.

Báo The Times of India cho biết Shenlong được Iran cho phép đi qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược nơi lưu lượng tàu thuyền đã giảm mạnh sau khi xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran bùng phát. Theo các nguồn tin, Tehran đã cho phép các tàu mang cờ Ấn Độ đi qua khu vực này an toàn.

Shenlong rời Ras Tanura từ ngày 1/3 và hoàn thành hành trình đến Mumbai sau khi được cấp phép đi qua tuyến vận tải chiến lược này.

Những ngày gần đây, Iran đã siết chặt kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Tư lệnh Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Đô đốc Alireza Tangsiri, cho biết mọi tàu thuyền muốn đi qua khu vực này đều phải được Tehran cho phép.

Trong một bài đăng trên X, ông cảnh báo rằng hai tàu đã phớt lờ cảnh báo của Iran và bị lực lượng nước này nhắm làm mục tiêu hôm 12/3.

“Các tàu có thực sự được đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển Hormuz hay không? Hãy hỏi thủy thủ đoàn của hai tàu Express Rome và Mayuree Naree. Hôm nay, vì tin vào những lời hứa suông, họ đã phớt lờ cảnh báo và cố vượt qua eo biển, nên đã bị bắt giữ. Bất kỳ tàu nào muốn đi qua khu vực này đều phải được Iran cho phép”, vị tướng Iran nói.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết Tehran đã tăng cường các biện pháp kiểm soát tại eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định những tàu không phục vụ lợi ích của Mỹ hoặc Israel vẫn có thể được phép đi lại an toàn.

eo-bien-hormuz-1
Tàu chở hàng Mayuree Naree mang cờ Thái Lan chìm trong khói đen tại eo biển Hormuz. (Nguồn: Reuters)

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải hàng hải quan trọng nhất thế giới. Mỗi ngày có hơn 20 triệu thùng dầu thô được vận chuyển qua tuyến đường hẹp giữa Iran và Oman, tương đương khoảng 20% lượng tiêu thụ dầu toàn cầu và gần 25% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển.

Trong khi đó, Bộ Cảng, Vận tải và Đường thủy Ấn Độ cho biết hiện có 28 tàu treo cờ Ấn Độ đang hoạt động tại khu vực Vịnh Ba Tư. Trong số này, 24 tàu với 677 thuyền viên người Ấn Độ đang ở phía tây eo biển Hormuz, còn 4 tàu với 101 thuyền viên đang ở phía đông eo biển.

Bộ này cho biết đã thiết lập phòng điều phối hoạt động 24/7 từ ngày 28/2 để theo dõi tình hình và sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Chính phủ Ấn Độ cũng phối hợp với các đại sứ quán, công ty quản lý tàu và doanh nghiệp tuyển dụng nhằm bảo đảm an toàn cho công dân nước này đang làm việc trên các tàu trong khu vực.

Trước đó, lãnh tụ tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, đã gửi thông điệp đầu tiên sau khi nhậm chức, kêu gọi đoàn kết dân tộc và cảnh báo rằng eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của khu vực có thể tiếp tục bị sử dụng như một “công cụ gây sức ép”.