Cơ sở hạt nhân của Iran bị tấn công, chôn vùi kho uranium đã được làm giàu dưới đống đổ nát
Ngoại trưởng Iran cho biết lượng uranium được làm giàu ở mức cao của nước này hiện đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau các cuộc không kích.
Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Face the Nation” của CBS ngày 15/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng kho uranium làm giàu của Iran hiện nằm “dưới đống đổ nát”. Ông cho biết Tehran chưa có kế hoạch thu hồi hay đàm phán về việc pha loãng số vật liệu này trong bối cảnh chiến dịch không kích của Mỹ và Israel vẫn tiếp diễn.
Theo ông Araghchi, sau các đợt tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6 năm ngoái, khoảng 440kg uranium đã được làm giàu của nước này hiện vẫn nằm dưới lớp đổ nát tại các địa điểm bị đánh bom.
“Các cơ sở hạt nhân của chúng tôi đã bị tấn công và hiện mọi thứ đều nằm dưới đống đổ nát. Về lý thuyết, vẫn có thể thu hồi số vật liệu đó, nhưng việc này phải được thực hiện dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Nếu trong tương lai chúng tôi cho rằng cần tiến hành thu hồi, quá trình đó sẽ diễn ra dưới sự giám sát của cơ quan này. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa có kế hoạch thực hiện việc đó”, ông Araghchi nói.
Trước đó, Washington đã yêu cầu Tehran từ bỏ kho uranium dự trữ trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Tuy nhiên, tiến trình thương lượng đã bị gián đoạn sau chiến dịch ném bom. Theo các nguồn tin, lượng uranium này – được làm giàu tới mức tinh khiết 60%, gần với ngưỡng 90% được coi là cấp độ sử dụng cho vũ khí hạt nhân – được lưu trữ sâu dưới lòng đất tại cơ sở hạt nhân Isfahan.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể cân nhắc triển khai lực lượng bộ binh trong tương lai nhằm bảo đảm kiểm soát số vật liệu hạt nhân nói trên.
Khi được hỏi liệu Iran có sẵn sàng từ bỏ kho uranium dự trữ hay không, Ngoại trưởng Araghchi cho rằng điều đó còn phụ thuộc vào diễn biến trong tương lai.
“Mọi thứ phụ thuộc vào tình hình sắp tới. Nếu chúng tôi quyết định nối lại đàm phán với Mỹ hoặc các đối tác khác, khi đó Iran sẽ cân nhắc những vấn đề nào có thể được đưa ra thảo luận. Hiện tại, chưa có nội dung cụ thể nào được đặt lên bàn đàm phán”, ông nói.
Trong năm ngoái, Iran và Mỹ đã tiến hành 5 vòng thương lượng liên quan đến chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc, chủ yếu do bất đồng về việc Iran tiếp tục làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình, điều mà Washington cho rằng có thể dẫn tới khả năng phát triển vũ khí hạt nhân.
Tháng 6 năm ngoái, Mỹ đã tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran trong giai đoạn cuối của chiến dịch ném bom kéo dài 12 ngày phối hợp với Israel.
Sau các cuộc tấn công, Tehran tuyên bố đã dừng hoạt động làm giàu uranium và tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình.
Một nhà ngoại giao trong khu vực cho biết Iran sẵn sàng trao đổi về mức độ cũng như độ tinh khiết của việc làm giàu uranium, cùng một số cơ chế khác, với điều kiện nước này được phép duy trì hoạt động làm giàu trong nước và được nới lỏng các biện pháp trừng phạt, đồng thời tình hình quân sự phải hạ nhiệt.