Đời sống

Tiết lộ trường đại học Việt Nam tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng học, là ‘bệ phóng’ của nhiều đại gia khác

Tiết lộ trường đại học Việt Nam tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng học, là ‘bệ phóng’ của nhiều đại gia khác

 

Trước khi du học ở Nga, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã có thời gian học ở một trường Đại học tại Việt Nam. Ngôi trường đó là gì?

Chủ tịch Vingroup – Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất Việt Nam, đứng thứ 687 thế giới hiện nay với khối tài sản ròng 4,5 tỷ USD. Bảng thành tích cũng như học vấn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Ai cũng biết ông Vượng từng du học ngành kinh tế địa chất ở Moskva (Nga). Nhưng trước đó vị tỷ phú này từng có thời gian học tại trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tại ngôi trường này, ông Phạm Nhật Vượng đạt được rất nhiều thành tích nổi trội nên năm 1987 được chọn sang Nga du học.

dai-hoc-mo-dia-chat-5

Ở nước bạn, ông Vượng đã khởi nghiệp với thương hiệu mỳ Mivina. Đến năm 2000, vị tỷ phú bắt đầu mở 2 công ty ở Việt Nam và xây thêm những công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác. Một hệ sinh thái VinGroup ra đời và ngày nay đã trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam, có chỗ đứng nhất định ở tầm quốc tế.

Có thể bạn không biết, trường Đại học Mỏ - Địa chất cũng là “cái nôi” của nhiều nhân tài đất Việt khác như Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch FECON Phạm Việt Khoa…

dai-hoc-mo-dia-chat-2

Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập vào năm 1966 trên cơ sở Khoa Mỏ - Địa chất của Trường Đại học Bách khoa. Khi mới thành lập, trường chỉ có 4 khoa thi, nhưng sau đó dần lớn mạnh và trở thành một trường đại học kỹ thuật đa ngành.

dai-hoc-mo-dia-chat-3

Tính đến nay trường Đại học Mỏ - Địa chất đã có 57 năm xây dựng và phát triển. Ngôi trường này được đánh giá rất cao về lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học thuộc lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Trắc địa – Bản đồ, Dầu khí… tại Việt Nam. Dù khá chất lượng nhưng trường Đại học Mỏ - Địa chất có điểm chuẩn không quá cao. Năm 2023 con số đó chỉ giao động khoảng 15 – 22 điểm. Trong đó, ngành Công nghệ thông tin có điểm sàn cao nhất.

dai-hoc-mo-dia-chat-1 (1)

Bên cạnh đó, mức học phí của trường này cũng rất hợp lý. Ngành Kỹ thuật chỉ 383 nghìn đồng/tín chỉ. Như vậy, trung bình 1 năm tiền học phí sẽ khoảng 12 – 15 triệu đồng. Trong khi đó, ngành Kinh tế học phí là 350 nghìn đồng/tín chỉ, tương đương 9 – 12 triệu đồng/năm học, tùy vào số tín chỉ mà sinh viên đăng ký.

dai-hoc-mo-dia-chat-4

Mục tiêu của trường Đại học Mỏ - Địa chất là trở thành Đại học định hướng nghiên cứu vào năm 2030 theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, đạt trình độ ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, góp phần đưa hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hội nhập quốc tế.