Khám phá mới

Tên các tỉnh ở Việt Nam bắt đầu bằng chữ cái nào nhiều nhất? Rất quen thuộc nhưng đa số đều sai

Tên các tỉnh ở Việt Nam bắt đầu bằng chữ cái nào nhiều nhất? Rất quen thuộc nhưng đa số đều sai

Có đến 10 tỉnh thành trực thuộc Trung ương ở Việt Nam bắt đầu bằng chữ cái này. Nếu phải liệt kê, chưa chắc bạn đã kể ra đúng và đủ những tỉnh đó.

Việt Nam có đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mỗi cái tên lại mang một ý nghĩa đặc biệt riêng. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, tên của các tỉnh, thành phố đó bắt đầu bằng chữ cái nào nhiều nhất hay không?

Đáp án có thể nhiều người sẽ đoán ra, nhưng để kể tên đầy đủ, đúng các tỉnh, thành thì không phải ai cũng làm được.

tinh-thanh-viet-nam-1

Theo thống kê, có đến 10 tỉnh, thành được đặt tên bắt đầu bằng chữ “B”. Qua đó, đây cũng là chữ cái dẫn đầu trong danh sách đặt tên của các tỉnh, thành trực thuộc thành phố ở Việt Nam. Lần lượt các địa phương đó là: Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận.

tinh-thanh-viet-nam-2

Đứng ở vị trí thứ hai là hai chữ cái “H” và “T”. Cả hai đồng hạng khi cùng có 9 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương có chữ cái bắt đầu bằng chúng.

Trong đó, 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bắt đầu bằng chữ “H” là: Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên.

9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bắt đầu bằng chữ “T” là: Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Tuyên Quang, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh (chữ “thành phố” không thể tách rời tên của Bác ngay phía sau).

tinh-thanh-viet-nam-3

Thêm một thông tin thú vị khác, từ có trong nhiều tên gọi của các tỉnh, thành ở Việt Nam nhất là từ “Bình”. 8 tỉnh có từ “Bình” trong tên là: Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Thái Bình, Hòa Bình, Quảng Bình, Ninh Bình.