Giải trí

Diễn biến nóng liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, 1 nhân vật được mời lên lấy lời khai

Diễn biến nóng liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, 1 nhân vật được mời lên lấy lời khai

Những thông tin liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục là tâm điểm chú ý của dư luận. Mới đây, báo Thanh Niên đưa tin, ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã mời bà Đặng Thị Hàn Ni đến làm việc, lấy lời khai liên quan đến đơn thư tố giác tội phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Cơ quan công an đề nghị bà Hàn Ni cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ để làm rõ các yêu cầu của nhà báo này với bị can Nguyễn Phương Hăng. Trước đó, bà Hàn Ni đã gửi đơn tố cáo hành vi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng vu khống mình.

han-ni

Trong đơn, bà Hàn Ni nêu rõ: “Tôi khẳng định tất cả điều bà Hằng nói về tôi trong các buổi livestream là vu khống. Bà Hằng sử dụng hình ảnh vợ chồng tôi để xuyên tạc, bịa đặt nhằm làm nhục tôi. Tôi tin vụ việc sớm được sáng tỏ”.

Đáng nói, sau khi tố cáo CEO Đại Nam, bà Hàn Ni thường xuyên bị đe dọa bởi những người lạ xưng là “fan của bà Nguyễn Phương Hằng”. Đến ngày 6/11/2021, bà Hàn Ni đã gửi đơn đề nghị đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương với mong muốn được áp dụng biện pháp bảo vệ. Chỉ 10 ngày sau, bà Nguyễn Phương Hằng đã cùng 20 người đến trụ sở báo Sài Gòn Giải Phóng, nơi bà Hàn Ni làm việc để đòi gặp mặt, tuy nhiên không được bảo vệ cho vào.

nguyen-phuong-hang-1 (1)

Ngày 21/11/2021, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục lên sóng trực tiếp đe dọa bà Hàn Ni, tuyên bố sẽ “truy cùng đuổi tận” đối phương. Đến chiều 22/11/2021, nhà báo này đã gửi đơn đề nghị xử lý đối phương về hành vi “đe dọa giết người” đến Cơ quan Công an TP.HCM.

Dù vậy, trong suốt thời gian qua, bà Hàn Ni cho biết mình nhiều lần bị nhóm người tự xưng là “phe chính nghĩa” xúc phạm, tấn công. Sáng 22/3 vừa qua, nữ nhà báo trong lúc ăn sáng còn bị 4 người lạ mặt đến chửi bới, tấn công.

vy-oanh

Hiện tại bà Nguyễn Phương Hằng đang bị khởi tố, tạm giam vì hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Nữ doanh nhân này nhiều lần dùng mạng xã hội để livestream vu khống, làm nhục ca sĩ Vy Oanh, lợi dụng quyền tự do xâm phạm lợi ích của đối phương.

 

Chuyên gia tội phạm học gọi tên bà Nguyễn Phương Hằng, nói lời ruột gan về quyết định xử lý hình sự

(Techz.vn) – Chia sẻ mới đây của Trung tá Đào Trung Hiếu về trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng nhanh chóng gây được sự chú ý với cộng đồng mạng.