Đời sống

Thân thế nữ sinh tặng hoa cho ông Tập Cận Bình, cuộc đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc thế nào?

Thân thế nữ sinh tặng hoa cho ông Tập Cận Bình, cuộc đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc thế nào?

Một trong hai nữ sinh có vinh dự tặng hoa cho Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là Đỗ Ái Lâm. Cô gái này có thân thế như thế nào?

Vào tháng 12/2023, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Phu nhân Bành Lệ Viên và đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Khi chuyên cơ Air China hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), 2 nữ sinh người Việt Nam đã đến đón tiếp, tặng hoa cho ông Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên.

Một trong hai nữ sinh đó là Đỗ Ái Lâm (SN 2002, quê Bắc Giang). Cô nàng là sinh viên năm thứ 4 khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

do-ai-lam-1

Trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí, Đỗ Ái Lâm tiết lộ, cơ duyên có được vinh dự hôm 12/12/2023 là từ nhiều yếu tố như nỗ lực cá nhân, sự công nhận của thầy cô, nhà trường và mọi người xung quanh cô.

do-ai-lam-3

do-ai-lam-4

Đỗ Ái Lâm sở hữu rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ như: Giải nhì môn Ngữ văn tỉnh Bắc Giang năm 2020; giải nhất cuộc thi làm video bằng tiếng Trung Quốc do khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2021; giải nhất cuộc thi "Ngôi sao Hán ngữ" năm 2022; giải nhì cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" dành cho sinh viên khu vực miền Bắc, miền Trung do Viện Khổng Tử tại Đại học Hà Nội tổ chức năm 2023; giải nhất cuộc thi "Phiên dịch viên tương lai tài năng năm 2023; á quân 1 cuộc thi "Tranh biện tiếng Hoa" năm 2023.

do-ai-lam-2

Không chỉ có năng lực, Đỗ Ái Lâm còn là một Gen Z rất năng động, nhiều tài lẻ. Trong tương lai, nữ sinh này dự định sẽ tiếp tục sang Trung Quốc học thêm, tìm hiểu về tiếng Hán và môi trường nước bạn.

do-ai-lam-6

Bật mí về lễ tiếp đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Đỗ Ái Lâm tiết lộ: “Khi trao hoa cho Tổng bí thư, em nở nụ cười tươi rồi nói: “Cháu chào bác Chủ tịch Tập Cận Bình. Chào mừng bác đến với Việt Nam”. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình mỉm cười, cảm ơn. Giây phút ấy rất ngắn ngủi nhưng mãi là kỷ niệm đáng nhớ trong quãng đời sinh viên của em”.

do-ai-lam-5

do-ai-lam-7

Trước đó, Đỗ Ái Lâm thường đứng trước gương để tập thoại bằng tiếng Trung trước. Mọi thông tin đều được cô nàng giữ bảo mật tuyệt đối.

Ảnh: NVCC