Khám phá mới

Đại tướng trăm tuổi duy nhất của Việt Nam còn sống: 18 tuổi vào Đảng, là cái tên kiệt xuất của dân tộc

Đại tướng trăm tuổi duy nhất của Việt Nam còn sống: 18 tuổi vào Đảng, là cái tên kiệt xuất của dân tộc

Tính đến hiện tại, vị Đại tướng này đã 102 tuổi. Thế nhưng, ông vẫn rất minh mẫn, giữ thói quen đọc sách, báo hàng ngày, quan tâm đến tình hình đất nước. Ông hiện là vị Đại tướng trăm tuổi duy nhất của Việt Nam còn sống.

Tính đến hiện tại, Việt Nam có 16 vị Đại tướng của quân đội. Trong đó, chỉ có một người duy nhất đã hơn trăm tuổi và vẫn còn sống. Ông là Đại tướng Nguyễn Quyết, tên thật là Đào Nguyễn Quyết, sinh năm 1922 ở thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

dai-tuong-nguyen-quyet-2
Đại tướng Nguyễn Quyết. Ảnh Tiền Phong

Đại tướng Nguyễn Quyết sinh ra trong một gia đình nông dân đông con. Ông có đến 9 anh chị em. Hoàn cảnh khó khăn nên từ năm 15 tuổi, Đại tướng Nguyễn Quyết đã lên Hà Nội kiếm sống, rồi từ đó được tiếp xúc và bắt đầu hoạt động cách mạng.

dai-tuong-nguyen-quyet-6
Gặp gỡ thân mật các cán bộ, đội viên tự vệ chiến đấu đã tham gia Khởi nghĩa Tháng Tám ở Hà Nội (đồng chí Nguyễn Quyết - hàng trước, thứ 3 từ trái sang). Ảnh tư liệu

Đầu năm 1940, Đại tướng Nguyễn Quyết được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. 1 năm sau, ông tham gia lãnh đạo phong trào phản đế ở phía nam Hưng Yên. Năm 1943, đồng chí trở thành Tỉnh ủy viên, sau đó lần lượt là Thành ủy viên, Ban Cán sự xây dựng phong trào phản đế ở Hà Nội. Tháng 3-1945, ông được giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Quân sự cách mạng, tham gia lãnh đạo khởi nghĩa cướp chính quyền ở Thủ đô.

dai-tuong-nguyen-quyet-7
Đồng chí Nguyễn Quyết (thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 320B (390) sau thắng lợi năm 1972. Ảnh tư liệu
dai-tuong-nguyen-quyet-5
Vợ chồng Đại tướng Nguyễn Quyết (Xuân 1949). Ảnh tư liệu

Xuất thân từ nông dân nên Đại tướng Nguyễn Quyết luôn thấu hiểu cho người dân chân lấm tay bùn, lấy dân làm gốc. Quá trình hoạt động cách mạng, ông thường xuyên được dân bảo vệ, che chở. Trên mặt trận quân sự, vị Đại tướng này được dánh giá là người quyết đoán, sáng tạo và luôn nắm chắc tình hình. Chính ông đã cùng Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức cho người dân Hải Phòng sơ tán triệt để trươsc khi Mỹ đánh phá vào năm 1972. Nhờ đó chúng ta hạn chế được thấp nhất mức thiệt hại.

dai-tuong-nguyen-quyet-3
Đại tướng Nguyễn Quyết thăm lại địa điểm 40 Hàng Bài, năm 1945 là Trại Bảo An binh, nơi ông đã chỉ huy lực lượng Cách mạng chiếm thành công. Ảnh tư liệu

Trước đó, vào năm 1945, Đại tướng Nguyễn Quyết khi ấy là Bí thư Thành ủy Hà Nội đã triệu tập cuộc họp Ủy ban Quân sự ở Dịch Vọng, quyết định Hà Nội Tổng Khởi nghĩa vào ngày 19/8/1945. Cuộc khởi nghĩa này thành công vẻ vang, giúp chúng ta chiếm được nhiều nơi như Trại Bảo an binh, Phủ Khâm sai, Tòa Thị chính, Sở Cảnh sát... mà không tốn 1 viên đạn, không đổ 1 giọt máu. Tổng Bí thư Trường Chinh sau này đánh giá cuộc khởi nghĩa đó như “mở đường cho Cách mạng Tháng Tám thành công trên cả nước”.

dai-tuong-nguyen-quyet-1
Các lực lượng Cách mạng chiếm Phủ Khâm sai Bắc Kỳ, ngày 19/8/1945. Ảnh tư liệu

Năm nay Đại tướng Nguyễn Quyết đã 102 tuổi, vẫn minh mẫn mỗi lần được các cán bộ, lãnh đạo nhà nước đến thăm hay được báo chí phỏng vấn. Hiện tại tướng Nguyễn Quyết là Nguyên Phó chủ tịch nước lớn tuổi nhất trong lịch sử Việt Nam.

dai-tuong-nguyen-quyet-8
Đại tướng Nguyễn Quyết và gia đình. Ảnh tư liệu

Ông nhận quyết định nghỉ hưu từ năm 1992 và được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, có thể kể đến như:

– Huân chương Sao Vàng

– Huân chương Hồ Chí Minh

– Huân chương Quân công hạng Nhất

– Huân chương Chiến công hạng Nhất

– Huân chương Chiến thắng hạng Nhất

– Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất