Danh tính người mắng kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên ngay trên bục nhận huy chương, đã nhận 'kết đắng' đầu tiên
Liên quan đến vụ việc kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên bị lãnh đạo phê bình ngay trên bục nhận huy chương, khiến cô bật khóc nức nở, lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã lên tiếng.
Báo Tuổi Trẻ đưa tin, tối 13/12, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên giành huy chương bạc nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ tại SEA Games 33, sau khi để thua VĐV Kamonchanok Kwanmuang của Thái Lan trong cuộc đua quyết định.
Tuy nhiên, khoảnh khắc sau lễ trao huy chương mới là chi tiết gây chú ý và tạo nhiều tranh cãi. Ngay khi rời bục nhận thưởng, Mỹ Tiên đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Đinh Việt Hùng – Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, người vừa trao huy chương cho cô.
Theo ghi nhận tại hiện trường, ban đầu cuộc trò chuyện diễn ra khá nhẹ nhàng, Mỹ Tiên vẫn nở nụ cười. Nhưng chỉ ít phút sau, khi ông Hùng vừa nói vừa dùng tay thị phạm lại động tác bơi, biểu cảm của nữ kình ngư 20 tuổi dần thay đổi. Cô bặm môi, mắt đỏ hoe rồi bật khóc.
Ngay sau đó, Mỹ Tiên nhanh chóng rời khỏi khu vực thi đấu, vừa đi vừa ôm mặt khóc trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả và giới truyền thông. Cô không tiếp cận khu vực phỏng vấn như thông lệ, mà đi thẳng vào phòng thay đồ.
Theo ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam, trong quá trình động viên Mỹ Tiên sau cuộc đua, ông Đinh Việt Hùng đã có những lời nói không phù hợp, vô tình khiến vận động viên bị tổn thương, dù cô đã nỗ lực thi đấu hết sức và giành huy chương.
Dù được xác định là hành động không chủ ý, song sự việc vẫn gây phản ứng mạnh bởi diễn ra ngay tại hồ bơi, trước đông đảo khán giả và truyền thông quốc tế. Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh ghi lại khoảnh khắc ông Hùng chỉ tay trao đổi với Mỹ Tiên, cùng hình ảnh nữ kình ngư bật khóc khi rời sân đấu, nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
Ngay trong tối 13/12, lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 đã có động thái chấn chỉnh. Ông Đinh Việt Hùng bị nhắc nhở, phê bình vì cách ứng xử chưa phù hợp với vận động viên ngay sau thi đấu.
Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam khẳng định không đồng tình với việc “chỉ dạy” kỹ thuật đối với vận động viên ngay tại khu vực thi đấu, đặc biệt trong bối cảnh vận động viên vừa hoàn thành phần thi và giành huy chương. Theo quan điểm của đoàn, việc này có thể gây áp lực tâm lý không cần thiết, ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của vận động viên.
Từ sự việc trên, lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam cũng đề nghị các trưởng đoàn, lãnh đội, cũng như đại diện các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia cần có cách tiếp cận phù hợp hơn, ưu tiên sự chia sẻ, động viên và hỗ trợ tinh thần cho vận động viên trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu tại SEA Games 33.