Đời sống

Lý do cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũ đưa ra để xin giảm án, hé lộ bất ngờ về hoàn cảnh gia đình

Theo bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ), trong quá trình công tác, bà đã dành nhiều tâm huyết đưa tỉnh nhà đi lên. Ngoài ra, bà Lan còn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bày tỏ mong muốn được giảm án.

Theo Dân Việt đưa tin, sáng 15/12, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan.

Phiên tòa ghi nhận sự vắng mặt của bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Theo thông báo của luật sư bào chữa, ông Hùng bị đột quỵ, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc nên có đơn xin xét xử vắng mặt. Đại diện Viện kiểm sát xác nhận bị cáo đã khai báo đầy đủ trong quá trình điều tra, việc vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử và đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Võ Hồng Sơn, cho biết HĐXX thống nhất với đề nghị này.

hoang-thi-thuy-lan-1
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: X.H

Bị cáo đầu tiên trả lời thẩm vấn là Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ). Trước HĐXX, bà Lan trình bày trong suốt quá trình công tác đã dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của địa phương, góp phần đưa Vĩnh Phúc từ tỉnh khó khăn trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng cao, thu ngân sách thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Nói về hoàn cảnh cá nhân, bị cáo cho biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang sống cùng mẹ già, chồng mắc bệnh hiểm nghèo, bản thân sức khỏe yếu, bị bệnh tim. Trong lúc trình bày, bà Lan không giấu được xúc động và tha thiết đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Về trách nhiệm khắc phục hậu quả, bà Lan khai đã cùng gia đình nộp lại toàn bộ số tiền nhận trong giai đoạn điều tra, đồng thời xin dùng hai thửa đất đã mua để khắc phục chung cho vụ án. Bị cáo cho rằng việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia dự án địa phương xuất phát từ mong muốn thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân, đồng thời khẳng định không ký kết giấy tờ hay có cam kết riêng với doanh nghiệp.

Theo bản án sơ thẩm, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Nhận hối lộ, với cáo buộc đã nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Cũng tại phiên phúc thẩm, bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), bày tỏ sự ăn năn, thừa nhận sai phạm và mong muốn tiếp tục khắc phục hậu quả để được xem xét giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về với gia đình. Trước đó, ông Thành bị tuyên 12 năm tù về cùng tội danh Nhận hối lộ.

hoang-thi-thuy-lan-2
Ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Ảnh: X.H

Trong các đơn kháng cáo gửi TAND Tối cao, các bị cáo đều đề nghị được giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, cải tạo không giam giữ hoặc chuyển sang hình phạt cảnh cáo. Ngoài bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành, các bị cáo kháng cáo còn có Phạm Hoàng Anh, Phạm Văn Vọng, Phùng Quang Hùng, Hà Hòa Bình, đều là cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, các bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) và Lưu Quang Huy (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng) từng nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng sau đó đã rút đơn.

Theo bản án sơ thẩm tuyên hồi tháng 7, Nguyễn Văn Hậu bị xử phạt 14 năm tù về tội Đưa hối lộ, 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Văn Hậu đã đưa hơn 132 tỷ đồng cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các sở, ngành tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng nhiều gói thầu. Sau khi trúng thầu, Hậu chỉ đạo chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 459 tỷ đồng, đồng thời sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán khiến thất thu thuế 504 tỷ đồng. Tổng thiệt hại trong vụ án được xác định vượt 1.168 tỷ đồng.