Lê Sỹ Tùng khai nguyên nhân bệnh hoạn để lên kế hoạch bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai
Vụ án Lê Sỹ Tùng bắn tử vong 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai gây rúng động dư luận một thời gian dài. Hung thủ chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi ra tay, không ngại chi tiền để mua sắm ‘đồ nghề’.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 15/12, Viện KSND tỉnh Đồng Nai ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Sỹ Tùng về các tội: Giết người, Cướp tài sản, Hủy hoại tài sản và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Liên quan vụ án, VKSND tỉnh Đồng Nai cũng truy tố các bị can Lưu Minh Tiến về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt về tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Phạm Quang Huy về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Mua súng vì “cuộc sống nhàm chán”
Theo cáo trạng, Lê Sỹ Tùng không có nghề nghiệp ổn định, đam mê săn bắn và súng đạn. Khoảng giữa tháng 5/2025, Tùng lên mạng xã hội đăng bài tìm mua “hàng khói thể thao” – cách gọi ám chỉ súng săn bắn đạn nổ.
Thông qua môi giới của Phạm Quang Huy, Tùng liên hệ mua khẩu súng Ruger bắn đạn nổ của Lưu Minh Tiến với giá 42 triệu đồng. Tùng chuyển trước gần 10 triệu đồng và hẹn gặp tại siêu thị Coop Mart Trảng Bàng để nhận súng. Sau đó, Tiến trực tiếp chở Tùng về nhà lấy súng, cùng thử súng và thỏa thuận mua thêm 750 viên đạn với giá 10 triệu đồng.
Sau khi hoàn tất giao dịch, Huy được hưởng lợi gần 1,5 triệu đồng tiền môi giới. Ngoài ra, Tùng còn bán lại một khẩu súng hơi nén PCP cho Nguyễn Văn Việt với giá 10 triệu đồng.

Lên kế hoạch giết người, cướp tài sản
Khoảng giữa tháng 6/2025, do cuộc sống khó khăn, cảm thấy chán nản và đang sở hữu súng bắn đạn nổ, Tùng nảy sinh ý định đi tìm nhà người dân giàu có để giết người, cướp tài sản.
Tùng chuẩn bị nhiều công cụ gây án như: máy cắt sắt, đèn pin đội đầu, đèn pin gắn súng, kính bảo hộ, khăn trùm đầu, găng tay, pháo khói, tóc giả, nam châm, dụng cụ tháo ráp súng, dây dù…
Giữa tháng 7/2025, trong một lần đi ngang cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh do ông Đ.D.T làm chủ tại xã Đak Nhau (Đồng Nai), Tùng nhận thấy khu vực vắng người, gia đình có điều kiện kinh tế nên quyết định chọn làm mục tiêu. Tùng nhiều lần quay lại khảo sát, nắm rõ sinh hoạt của gia đình.

Chiều 1/10, Tùng mang theo balô chứa công cụ gây án, gửi tại khu vực Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa), sau đó di chuyển vòng vèo qua nhiều địa điểm như Đà Lạt, Dầu Giây, Suối Tiên, Bến xe Miền Đông nhằm đánh lạc hướng điều tra.
Trưa 2/10, Tùng thuê xe ôm đến gần nhà ông T, đi bộ vào vườn điều, thay đổi trang phục, che kín mặt và lắp ráp, thử súng. Đến khoảng 18 giờ, Tùng cắt điện khu vực, chọn vị trí bắn cách nhà khoảng 35 m.
Khi thấy ông T và cháu Đ.T.T (12 tuổi) đang ăn cơm trước hiên, Tùng nổ súng bắn liên tiếp khiến hai nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Tùng phá camera, quay vào nhà cắt két sắt. Nghe tiếng bà H (vợ ông T) kêu cứu và bỏ chạy, Tùng đuổi theo và tiếp tục nổ súng khiến nạn nhân tử vong.
Quay lại khu vực két sắt, Tùng bắn thêm một phát vào ông T rồi lấy đi 52 triệu đồng, thu dọn tang vật bỏ trốn qua vườn cây, thay quần áo và di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau để che giấu tung tích.

Khoảng 15 giờ ngày 5/10, Lê Sỹ Tùng bị lực lượng Công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận toàn bộ hành vi dùng súng sát hại 3 người để cướp tài sản.
Các bị can Lưu Minh Tiến, Nguyễn Văn Việt và Phạm Quang Huy cũng thừa nhận hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép các loại súng quân dụng liên quan vụ án.