Đời sống

Game thủ Thái Lan ăn gian khi đấu Việt Nam đối diện mức án tù nặng, đã xác định được người đấu thay

Liên quan đến vụ gian lận của Tokyogurl, người thay cô nàng chiến đấu với tuyển Việt Nam đã được xác định. Cả hai đều phải chịu những án phạt nghiêm khắc vì hành vi gian dối của mình.

Lần theo “dấu vết số” người thi đấu thay Tokyogurl

Ngày 17/12, chương trình truyền hình Hone Krasae của Thái Lan đã mời ông Santi Lohthong – Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF), HLV Poom cùng các thành viên đội tuyển quốc gia nữ RoV Thái Lan lên sóng, nhằm làm rõ những diễn biến xoay quanh vụ gian lận gây chấn động SEA Games 33 liên quan đến cựu tuyển thủ Naphat Warasin (Tokyogurl).

Theo ông Santi, quá trình điều tra cho thấy hành vi gian lận đã để lại nhiều “dấu vết kỹ thuật số” không thể phủ nhận. Nghi vấn bắt đầu từ các biểu hiện bất thường trong lúc thi đấu, đặc biệt là việc chuyển đổi màn hình – hành vi bị cấm tuyệt đối theo điều lệ. Khi trọng tài yêu cầu kiểm tra thiết bị, Tokyogurl không hợp tác ngay mà tìm cách né tránh.

gian-lan-lien-quan-mobile-2

Đi sâu xác minh, ban tổ chức phát hiện thiết bị thi đấu có sử dụng Discord để chia sẻ màn hình và điều khiển từ xa. Hệ thống kỹ thuật còn ghi nhận tình trạng hai tài khoản đăng nhập song song, cho thấy dấu hiệu có người khác tham gia điều khiển trận đấu.

Bất thường tiếp tục lộ rõ khi kiểm tra kết nối internet. Dù ban tổ chức đã cố định địa chỉ IP cho toàn bộ khu vực thi đấu, IP ghi nhận từ tài khoản đang chơi lại xuất phát từ một mạng internet hoàn toàn khác, không trùng với địa điểm tổ chức. Từ những dữ liệu này, TESF đã lần theo và xác định được danh tính người thi đấu thay.

Ông Santi cho biết, người này là một VĐV eSports bán chuyên, có trình độ chuyên môn và hiểu rõ luật thi đấu. Tuy nhiên, danh tính chưa được công bố do cơ quan chức năng cần thêm thời gian rà soát pháp lý, nhằm bảo đảm thông tin chính xác tuyệt đối trước khi đưa ra công luận.

Chủ tịch TESF khẳng định Liên đoàn sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng, xử lý triệt để các cá nhân liên quan, đánh giá đầy đủ mức độ ảnh hưởng, qua đó sớm khôi phục niềm tin của công chúng đối với nền eSports Thái Lan.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe của Tokyogurl, ông Santi một lần nữa bác bỏ lý do “rối loạn hoảng sợ” mà nữ tuyển thủ đưa ra trước đó. “Chúng tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Bác sĩ kết luận chỉ là viêm ruột, không phải rối loạn tâm lý. Đây giống phản ứng của một người rất sợ thất bại hơn”, ông nói và nhấn mạnh những gì đã xảy ra cho thấy đây là hành vi gian lận thi đấu rõ ràng.

Về phía ban huấn luyện, HLV Poom thừa nhận bản thân hoàn toàn không nhận ra việc Tokyogurl không trực tiếp thi đấu.

“Tôi làm HLV RoV suốt 6–7 năm nhưng cũng không phát hiện ra. Ngay cả giới game thủ và các influencer từng ca ngợi cô ấy như một ‘nữ thần’ của làng game. Khi sự thật bị phơi bày, các đồng đội cũng thừa nhận rằng có thể Tokyogurl chỉ là ‘con rối’, còn người khác mới là người điều khiển việc thi đấu”, ông chia sẻ.

lienquanmobile-thailan-seagames33-2

Có thể đối mặt án tù hay chỉ dừng ở “án tử sự nghiệp”?

Theo nhận định của The Thaiger, đến thời điểm hiện tại, hình phạt dành cho Tokyogurl mới dừng ở mức “án tử sự nghiệp” – tức cấm thi đấu vĩnh viễn, mức kỷ luật nặng nhất trong thể thao. Chưa có dấu hiệu cho thấy cơ quan chức năng Thái Lan sẽ khởi tố hình sự.

Để truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra phải chứng minh yếu tố trục lợi thương mại hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống máy tính, chứ không chỉ đơn thuần là gian lận nhằm giành lợi thế thi đấu.

Cụ thể, hành vi vi phạm có thể bị xem xét theo hai hướng:

(1) Luật Xúc tiến Thể thao Chuyên nghiệp, nếu có bằng chứng dàn xếp tỷ số, nhận – đưa lợi ích, cá cược. Trường hợp gian lận chỉ nhằm chiến thắng, không có dòng tiền hay thuê mướn, thường không bị coi là bán độ.

(2) Luật Tội phạm Máy tính, chỉ áp dụng khi có bằng chứng xâm nhập trái phép, hack hoặc can thiệp hệ thống máy chủ của giải đấu. Việc cài phần mềm bên thứ ba trên thiết bị cá nhân, nếu không ảnh hưởng đến hệ thống chung, thường chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

lienquanmobile-thailan-seagames33-3

Tuy nhiên, tài khoản SPOTZ của Thái Lan dẫn lời TS. Montchai Jongkairattanakul (luật sư Kaew) – một chuyên gia pháp lý uy tín – lại đưa ra góc nhìn cứng rắn hơn. Theo ông, nếu chứng minh được hành vi cố tình che giấu sự thật để giành huy chương hoặc tiền thưởng, vụ việc có thể bị xem là lừa đảo, với mức phạt tối đa 3 năm tù. Trường hợp này không phải bán độ mà là lừa dối ban tổ chức và công chúng.

Đáng chú ý, luật sư Kaew cũng cho rằng đồng đội có thể bị liên đới trách nhiệm nếu biết hoặc nghi ngờ gian lận nhưng không báo cáo. Vì vậy, quyết định rút toàn bộ đội tuyển khỏi giải đấu của Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan được đánh giá là kịp thời và cần thiết. Nếu đội tiếp tục thi đấu và giành huy chương rồi mới xử lý, hành vi lừa đảo có thể bị coi là hoàn tất, kéo theo hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn.

Hiện vụ việc vẫn đang là tâm điểm chú ý của truyền thông Thái Lan và khu vực Đông Nam Á, với nhiều diễn biến pháp lý được chờ đợi trong thời gian tới.