VĐV Thái Lan ăn gian vẫn thua Việt Nam nhưng ầm ĩ kêu oan, quan chức esports vạch trần lời nói dối
Trước những lý lẽ bao biện của Tokyogurl, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan đã lên tiếng phản bác. Ông nhấn mạnh nữ tuyển thủ này nói dối và gian lận.
Ngày 17/12, ông Santi Lohthong, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan, cùng huấn luyện viên đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Thái Lan đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến, lên tiếng về vụ bê bối gian lận gây chấn động tại SEA Games 33. Tại đây, lãnh đạo esports Thái Lan công bố hàng loạt lập luận và bằng chứng nhằm làm rõ hành vi gian lận cũng như những phát ngôn bị cho là không trung thực của tuyển thủ Naphat Warasin.
Naphat Warasin, thi đấu dưới nickname Tokyogurl, bị tổ trọng tài phát hiện gian lận ngay trong trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 15/12. Theo kết luận ban đầu, tuyển thủ này đã sử dụng phần mềm bên thứ ba trái phép và có dấu hiệu nhờ người khác đăng nhập tài khoản thi đấu thay.

Trước đó, Tokyogurl liên tục phủ nhận cáo buộc, cho rằng bản thân chỉ rơi vào trạng thái “rối loạn hoảng sợ” do áp lực tâm lý quá lớn. Trên mạng xã hội, nữ tuyển thủ từng khẳng định: “Nếu gian lận thì tôi đã thắng rồi. Tôi không gian lận. Tôi tự thi đấu nhưng chịu áp lực tâm lý rất nặng dẫn đến hoảng loạn”. Sau phát ngôn này, Tokyogurl đã khóa toàn bộ tài khoản cá nhân.
Tuy nhiên, ông Santi Lohthong bác bỏ hoàn toàn lập luận trên. Theo ông, Hiệp hội đã đưa Naphat Warasin đi kiểm tra y tế ngay sau sự việc. Kết quả cho thấy cô không gặp vấn đề tâm lý như tuyên bố, mà chỉ bị viêm ruột.
“Chúng tôi đã đưa cô ấy đi khám tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán chỉ là viêm ruột, không phải rối loại hoảng sợ như lời cô ấy nói. Đó chỉ đơn giản là nỗi sợ thua cuộc đơn thuần.
Vụ việc này càng khẳng định cô ấy đã có hành vi gian lận trong thi đấu. Tuyển thủ này rõ ràng đã ăn gian, vì chúng tôi có bằng chứng rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi quyết định cấm cô ấy vĩnh viễn không được tham gia đội tuyển quốc gia”, ông Santi nhấn mạnh.

Lãnh đạo Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan khẳng định hành vi gian lận của Tokyogurl là rõ ràng, với các bằng chứng kỹ thuật cụ thể. Một trong những dữ liệu quan trọng được công bố là địa chỉ IP đăng nhập tài khoản không trùng khớp với IP của thiết bị thi đấu, cho thấy có dấu hiệu bất thường trong quá trình thi đấu chính thức.
Giải thích thêm về nghi vấn có người chơi thay, ông Santi cho biết mỗi tuyển thủ được cấp hai thiết bị: một dùng để thi đấu và một để luyện tập. Việc đăng nhập game phải thông qua email cá nhân, và hiện Hiệp hội đang tiến hành rà soát nguồn đăng nhập của email liên quan để xác định danh tính người đã thi đấu thay Tokyogurl. Theo ông, địa chỉ IP đã được ghi nhận và quá trình xác minh đang được khẩn trương thực hiện.

Từ các căn cứ trên, Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan đã đưa ra quyết định cấm vĩnh viễn Naphat Warasin tham gia đội tuyển quốc gia. Đồng thời, tuyển thủ này cũng bị loại khỏi SEA Games 33, còn công ty quản lý chấm dứt hợp đồng ngay sau vụ việc.
Trước đó, Ủy ban Olympic Thái Lan xác nhận Tokyogurl vi phạm các quy định được nêu trong Sổ tay kỹ thuật môn thể thao điện tử, trong đó cấm tuyệt đối việc sử dụng phần mềm bên thứ ba hoặc can thiệp, chỉnh sửa thiết bị thi đấu.
Liên quan đến cá nhân bị nghi chơi thay Tokyogurl, ông Santi Lohthong cho biết người này sẽ không được phép tham gia bất kỳ hoạt động esports nào thuộc Hiệp hội. Theo tiết lộ, đây là một tuyển thủ thuộc nhóm semi-pro, danh tính đã được xác định và người này hoàn toàn nhận thức rõ hành vi vi phạm quy định thi đấu.