Cái kết vụ chồng kiện vợ vì phát hiện 2 con sinh đôi không cùng huyết thống, đòi bồi thường 73 triệu đồng
Người phụ nữ ngoại tình rồi mang thai song sinh và cho chồng mình ‘đổ vỏ’. Sau khi phát hiện sự thật, người chồng đã kiện vợ rồi yêu cầu bồi thường.
Cú sốc sau quãng thời gian tận tụy chăm sóc vợ con
Bài viết đăng trên Báo Phụ nữ Việt Nam ngày 6/12 đã phản ánh câu chuyện của anh T.T.T (33 tuổi, Ninh Bình) và chị T.T.H (26 tuổi, Lào Cai). Hai người kết hôn năm 2017. Sau cưới, anh T theo vợ lên Lào Cai sinh sống, làm nghề mộc để xây dựng gia đình.
Đến năm 2022, thời điểm hai người tạm sống xa nhau, chị H phát sinh quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác. Tháng 6/2022, chị thông báo mang thai đôi. Không hay biết sự thật, anh T đón vợ về quê nội và lo lắng chăm sóc, kể cả khi một bé phải điều trị dài ngày ở Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tuy nhiên, những lời bàn tán trong thôn cùng việc hai bé không giống ai bên nội khiến anh T nghi ngờ và quyết định làm xét nghiệm ADN. Kết quả trả về khiến anh suy sụp: Cả hai bé đều không có quan hệ huyết thống với anh.
Bản án rõ ràng nhưng thi hành lại chậm suốt một năm
Sau cú sốc, anh T gửi đơn đề nghị hủy quan hệ cha – con. Tháng 1/2024, TAND huyện Văn Bàn chấp nhận, tuyên anh không phải cha hợp pháp của hai bé. Tiếp đó, anh khởi kiện ly hôn và yêu cầu bồi thường dân sự.
Ngày 21/8/2024, tòa xác định chị H đã ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân và buộc chị bồi thường 73 triệu đồng. Khoản tiền này gồm chi phí ADN, viện phí, khoản chi nuôi dưỡng hai bé và bồi thường tổn thất tinh thần. Phán quyết yêu cầu thi hành ngay, nếu chậm phải trả lãi.
Dù thừa nhận nghĩa vụ, chị H không thực hiện việc nộp tiền trong suốt hơn một năm, khiến anh T nhiều lần kiến nghị cơ quan thi hành án.
Điều bất ngờ là chỉ 4 ngày sau khi báo Phụ Nữ đăng tải phản ánh (10/12), chị H đã đến Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai nộp toàn bộ khoản bồi thường, cộng thêm phần lãi chậm trả. Tổng số tiền hơn 81 triệu đồng đã được nộp đầy đủ.
Anh T xác nhận thông tin này và cho biết ngay sau khi hoàn tất thủ tục, vợ cũ đã đăng tải nội dung trên Facebook cá nhân, khẳng định mình đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án và bày tỏ thái độ nhận trách nhiệm về những sai lầm trong quá khứ.